Pháp đình

Bị đánh vì hút ma túy, nghịch tử xuống tay giết cha

17/05/2016, 14:41

Ngày 17/5, TAND TP.HCM đã xử phạt Huỳnh Thanh Nam mức án tử hình về tội “Giết người”.

IMG_4363
Sau khi đi nhậu về, Nam lấy ma túy ra sử dụng thì bị cha đánh. Tức giận Nam đã đâm cha mình tử vong.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 9/11/2015, sau khi uống rượu, Nam về nhà ở huyện Hóc Môn thì thấy cha là ông Huỳnh Văn T. đã say rượu và đang gây gổ với mẹ là bà H.T.N..

Ông T. thấy Nam về ông T. liền chửi Nam nhưng anh không nói gì và bỏ vào phòng lấy ma túy ra sử dụng. Thấy Nam sử dụng ma túy, ông T. liền chửi và đá vào tay Nam. Bực tức, Nam đã xông vào đánh nhau với cha của mình. Trong lúc đánh nhau, Nam nhặt cây kéo gần đó đâm nhiều nhát vào người ông T..

Thấy hai cha con đánh nhau, bà N. truy hô mọi hàng xóm đến can ngăn thì Nam liền bỏ chạy. Sau đó, Nam bị công an xã bắt giữ và đưa về trụ sở. Ông T. được hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tại phiên tòa, nhận thấy hành vi của Nam là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình về tội “Giết người”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.