Xã hội

Bị Formosa đuổi việc, ông Chu Xuân Phàm nói gì?

27/04/2016, 15:48
image

Sau khi bị Formosa Hà Tĩnh đuổi việc, ông Chu Xuân Phàm nói mình xứng đáng phải chịu hậu quả này.

chu-xuan-pham

Giám đốc đối ngoại Formosa Hà Tĩnh bị đuổi việc vì phát ngôn gây bức xúc cho người dân Việt Nam

Chiều nay (27/4), ông Chu Xuân Phàm, Phó Phòng Đối ngoại của Công ty Formosa Hà Tĩnh - người từng phát biểu gây "sốc": "Chọn thép hay chọn tôm cá" đã xác nhận với PV Báo Giao thông việc mình vừa bị công ty đuổi việc.

Ông Chu Xuân Phàm cho biết, do câu nói của ông, gây bức xúc cho người dân, nên ông đã bị công ty sa thải. "Tôi thật có lỗi, tôi đáng bị sa thải", ông Phàm nói.

Trước đó, trong cuộc họp báo về nghi vấn xả thải không qua xử lý chiều 26/4, lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh cho biết, phát ngôn "chọn thép hay  tôm cá" do ông Chu Xuân Phàm phát ngôn không phải là quan điểm của Công ty.

Ông Trương Phục Ninh, Phó Tổng Giám đốc Formosa và các lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh đã cúi đầu xin lỗi chính quyền và nhân dân Việt Nam về phát ngôn gây sốc của ông Phàm.

Cũng trong cuộc họp báo này, ông Chu Xuân Phàm đã xin lỗi toàn thể nhân dân và báo chí vì đã phát ngôn gây phẫn nộ trong người dân Việt Nam.

Video ông Chu Xuân Phàm phát ngôn về việc "chọn thép hay cá" trên VTC 14

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.