Pháp đình

Bị khiêu khích, nam thanh niên đâm chết người

26/05/2015, 18:10

Từ tiếng nẹt pô xe, hai nhóm dẫn đến xô xát và xảy ra án mạng.

IMG_0201 (1)
Bị cáo Trực tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 45 đêm 30/9/2014, sau khi đi nhậu về, Phạm Trung Hậu (SN 1994, ngụ tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) cùng 2 người bạn rủ nhau tiếp tục đi nhậu.

Khi đi đến cầu 30/4 (ở xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại), nhóm của Hậu gặp một nhóm khác chạy xe chiều ngược lại, trong đó có Trực. Nhóm của Hậu điều khiển xe nẹt pô và giơ tay vẫy. Nhóm của Trực thấy vậy vậy cũng giơ tay vẫy lại. Lúc này, nhóm của Hậu quay xe lại chỗ của Trực và hai bên xảy ra xô xát. Do thủ sẵn dao trong người, Trực đã đâm Hậu tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Trực bỏ trốn đến ngày 2/10/2014 thì ra cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, TAND tỉnh Bến Tre đã xử phạt Trực 10 năm tù về tội “Giết người”. Tại phiên tòa cấp phúc thẩm lần này, HĐXX đã chấp nhận đơn kháng cáo tăng hình phạt của gia đình bị hại, quyết định tăng hình phạt lên 15 năm tù đối với Trực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.