An ninh hình sự

Bị ngăn cắm xe máy, chồng cầm dao truy sát, giết vợ trong đêm

22/08/2018, 15:13

Dù đã đâm vợ bị thương nhưng khi vợ chạy sang hàng xóm kêu cứu, Nhẫn tiếp tục cầm dao chạy theo truy sát.

chong-giet-vo

Ảnh minh hoạ

Ngày 22/8, Công an huyện Thanh Trì đang điều tra làm rõ vụ án chồng giết vợ xảy ra trên địa bàn xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 sáng 22/8, Nguyễn Ngọc Nhẫn (SN 1980, quê Thanh Hoá) về nhà bố mẹ vợ gọi vợ là chị Nguyễn Thị Kim Chung (SN 1979) dậy. Sau đó, hai vợ chồng Nhẫn về nhà riêng cách đó khoảng 10m để nói chuyện. Trước khi xảy ra sự việc, giữa hai vợ chồng cũng đã xảy ra xích mích vào tối hôm trước.

Khi hai vợ chồng về nhà không lâu, người dân xung quanh nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Chung do bị chồng dùng dao đâm trọng thương. Anh trai của chị Chung chạy sang ngăn cản cũng bị Nhẫn dùng dao đêm nhiều nhát vào người.

Trong lúc anh trai đang can ngăn chồng, chị Chung ôm vết thương chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu. Thấy thế, Nhẫn tiếp tục cầm dao sang nhà hàng xóm truy sát vợ.

Gây án xong, Nhẫn bỏ trốn. Còn hai anh em chị Chung được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Chung đã tử vong.

Nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng Công an xã Vạn Phúc đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên Công an huyện Thanh Trì.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Nhẫn bị cảnh sát bắt ngay sau đó.

Theo lãnh đạo chính quyền địa phương, Nhẫn là đối tượng cờ bạc, từng đi tù về tội “Trộm cắp tài sản” và mới ra tù không lâu.

Qua xác minh bước đầu, cơ quan chức năng xác định, rạng sáng 22/8, Nhẫn về định lấy xe máy mang đi cắm nhưng vợ không đồng ý. Sau khi cãi vã, Nhẫn đã dùng dao tấn công, truy sát vợ khiến nạn nhân tử vong.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.