An ninh hình sự

Bị phát hiện, lâm tặc bỏ lại 12m3 gỗ lậu trốn vào rừng

04/01/2018, 14:10

Phát hiện Kiểm lâm, nhóm "lâm tặc" bỏ lại 12m3 gỗ Kiền, trốn vào khu rừng nơi thượng nguồn sông Hương (Thừa Thiên- Huế).

Phat- hien- Kiem- lam- lam- tac- bo- lai- 12m3- go

Các phách gỗ cùng nhiều ghe máy kết thành "bè máy" vận chuyển gỗ lậu bị Kiểm lâm bắt giữ

Ngày 3/1, Hạt kiểm lâm A Lưới (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên- Huế), cho biết vừa bắt giữ một số lượng lớn gỗ lậu "lâm tặc" đang vận chuyển ra khỏi rừng đầu nguồn sông Hương (huyện A Lưới, Thừa Thiên- Huế).

Theo lãnh đạo Hạt kiểm lâm A Lưới, thời điểm khuya 31/12/2017 chuyển giao sang năm mới 2018, lực lượng Kiểm lâm phát hiện và tổ chức bắt giữ nhóm lâm tặc sử dụng các ghe máy kết thành bè máy lớn gắn sau móc dây để kéo các phách gỗ trên thượng nguồn sông Hương.

Tuy nhiên, phát hiện lực lượng chức năng, nhóm lâm tặc đã bỏ lại cả ghe và gỗ lậu, trốn vào rừng. Qua kiểm tra, số lượng gỗ lậu bị bắt giữ là 12m3 gỗ Kiền, thuộc nhóm II.

Hiện, số gỗ lậu trên đã được đưa về Trạm Kiểm lâm Cha Linh – Mù Nú tạm giữ, chờ xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.