Xã hội

Bị tàu lạ đâm chìm trên biển, 6 ngư dân may mắn thoát nạn

23/04/2018, 15:22

Bị tàu Trung Quốc đâm chìm rồi bỏ đi, 6 ngư dân tàu cá ở Quãng Ngãi may mắn được cứu sống.

DSC_7614

6 thuyền viên bị đâm chìm giữa biển đã may mắn được cứu sống và đưa vào bờ an toàn

Đến tối 22/4, 6 ngư dân trên tàu cá của ông Nguyễn Tấn Ngọt (xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) được đưa vào bờ an toàn sau khi bị một tàu Trung Quốc đâm chìm khi đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa.

Theo Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, vào khoảng 8h ngày 20/4, tàu cá mang số hiệu: QNg 90332 TS do ông Nguyễn Tấn Ngọt (Sn 1968) làm chủ, khi đang đánh bắt tại vùng biển cách đảo Lin Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 7 hải lý về hướng Đông Đông Nam bất ngờ bị hai tàu Trung Quốc đâm chìm.

Ông Ngọt cho biết, hai tàu Trung Quốc màu trắng, cao khoảng 7m, dài khoảng 50m. Hai tàu này liên tục rượt đuổi, kẹp hai bên tàu ông suốt một giờ đồng hồ và đâm va khiến mạn tàu bị vỡ. Sau đó, 5 người có súng, mặc đồ đen bước lên tàu, dồn ngư dân về phía mũi tàu để làm việc và yêu cầu ghi họ tên, quê quán, lăn tay. Một thời gian cũng khá lâu sau, nhóm người này qua tàu lớn về đảo Lin Côn, tàu của ông Ngọt bị bể ván và chìm dần.

DSC_7621

Những thuyền viên trên tàu QNg 90332 TS kể lại sự việc với lực lượng chức năng

Khoảng 3 giờ sau, tàu cá mang số hiệu: Qng 90592 TS do ông Nguyễn Chính (SN 1988) làm chủ, kiêm thuyền trưởng hoạt động gần đó đến ứng cứu.

"Khi đến nơi, chúng tôi thấy 6 người bám trên mũi tàu, tất cả đều đã đuối sức, mặt mũi nhợt nhạt. Chúng tôi liền vớt họ lên rồi nấu cháo cho ăn để lấy lại sức và cấp tốc đưa vào bờ", ông Chính kể lại.

Theo ông Ngọt, tàu ông xuất bến từ đầu tháng tại Cửa khẩu biên phòng Sa Kì (Quảng Ngãi) để hành nghề lưới rê. Khi bị đâm chìm, toàn bộ tài sản trên tàu đều mất hết, ước tính thiệt hại 1,5 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.