Thời sự

Bí thư Đà Nẵng lặng lẽ thị sát bãi biển sau ô nhiễm

08/09/2017, 14:47

Hình ảnh Bí thư Đà Nẵng lặng lẽ thị sát biển Mỹ Khê lan truyền trên facebook khiến nhiều người bất ngờ.

Nguyễn Xuân Anh (2)
Bí thư Nguyễn Xuân Anh (giữa) vi hành biển Mỹ Khê. Ảnh: Lê Minh Hải

Thông tin Báo Giao thông có được, chiều 7/9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh một mình vi hành trên biển Mỹ Khê. Trong lúc Bí thư Đà Nẵng đang hỏi chuyện chị Nguyễn Thị Chính (hộ kinh doanh số 6, bãi biển Mỹ Khê) về việc kinh doanh bị ảnh hưởng bởi các cống xả, 1 hướng dẫn viên du lịch chụp lại, đăng lên facebook với nhiều lời lẽ ngợi khen.

Anh Lê Minh Hải, chủ nhân facebook Lê Minh Top, người chụp bức ảnh nói trên chia sẻ: “Đưa khách đi tắm biển, tình cờ thấy Bí thư thành phố vi hành kiểm tra tình hình bãi biển Mỹ Khê. Mong Bí thư có chính sách sớm để bảo vệ bãi biển đẹp bậc nhất hành tinh của Đà Nẵng! Chúc Bí thư luôn khỏe mạnh an lành”.

Sáng 8/9, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng xác nhận chỉ biết việc Bí thư Đà Nẵng đi vi hành khi hình ảnh lan truyền trên Facebook. Theo đó, Bí thư Xuân Anh quyết định thị sát 1 mình sau khi có quá nhiều phản ánh về việc biển Mỹ Khê ô nhiễm vì cống xả thải.

Trước đó, trong chuyến kiểm tra biển Mỹ Khê đầu năm 2017, trực tiếp đến miệng cống xả Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), Bí thư Xuân Anh khẳng định Đà Nẵng đang hướng đến “thành phố môi trường” nên không thể để tình trạng này tiếp diễn. Trong buổi kiểm tra hôm đó, Bí thư Đà Nẵng có những chỉ đạo cụ thể cho các lãnh đạo sở, ban ngành rốt ráo vào cuộc thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp cống xả ven biển.

Nguyễn Xuân Anh (1)
Bức ảnh chia sẻ trên facebook khiến nhiều người thích thú. Ảnh chụp màn hình

Như Báo Giao thông đã đưa tin, UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Sở TN&MT phối hợp Sở Xây dựng kiểm tra, chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải bố trí nhân lực, thiết bị để kịp thời san gạt, đắp cát hạn chế chảy tràn, xói lở bãi biển gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, hai Sở nói trên phải phối hợp Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nghiên cứu lắp đặt biển báo khuyến nghị hạn chế tắm biển tại khu vực các cửa xả, nghiên cứu việc tái sử dụng nước thải đã qua xử lý tại các trạm xử lý nước thải để phục vụ các mục đích như tưới cây, vệ sinh đường phố.

Cũng trong văn bản này, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở TN-MT và các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc đấu nối, xả nước thải tại các công trình xây dựng (nước thải, nước ngầm trong quá trình thi công công trình...), nhất là tại các khu vực ven biển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.