Chính trị

Bí thư Thăng: Sớm thí điểm Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm

28/11/2016, 14:02
image

Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo sớm hoàn thành đề án để triển khai thí điểm đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm.

bi-thu-Dinh-La-Thang

Bí thư Đinh La Thăng tại buổi làm việc với Phòng cảnh sát hình sự công an TPHCM.

Sáng 28/11, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cùng đoàn công tác của Thành ủy TP làm việc với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP. Đoàn công tác đã làm việc cụ thể với Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (đội 3) PC45 về nhiệm vụ công tác năm 2016.

Báo cáo với đoàn công tác và Bí thư Đinh La Thăng, Đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng Phòng PC45 cho biết từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn TP xảy ra 4.690 vụ phạm pháp hình sự (giảm 781 vụ so với cùng kỳ). Công an TP đã điều tra khám phá hơn 3.300 vụ, bắt 3.570 đối tượng. Trong số vụ phạm pháp hình sự, án cướp tài sản giảm 62 vụ, án cướp giật tài sản giảm 104 vụ, trộm cắp giảm 531 vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc công an TP đánh giá, dù công an thành phố và lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng có nhiều nỗ lực, nhưng chưa đạt được kết quả như kỳ vọng, mục tiêu đã đặt ra. 

thieu-tuong-Phan-Anh-Minh

Thiếu tướng Phan Anh Minh nhận định kết quả đấu tranh tội phạm đường phố chưa như kỳ vọng do tổ chức lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm còn hạn chế.

Công an TP.HCM đã lập đề án và làm việc với Bộ Công an để xin thí điểm mô hình tổ chức lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm chỉ còn một cấp. Cụ thể, công an TP.HCM chỉ còn một Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, chia thành 4 phân đội. Về mô hình thí điểm này, Bộ công an đã thống nhất chủ trương với công an TP.HCM. Bộ đã chỉ đạo công an TP.HCM thí điểm thành lập Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, phụ trách 5 địa bàn trọng điểm gồm quận 7, 8, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè. Sau từ 1-2 năm thí điểm, nếu có kết quả Bộ công an sẽ xem xét cho nhân rộng toàn địa bàn TP.

Sau khi lắng nghe lãnh đạo công an TP và phòng PC45 báo cáo, Bí thư Đinh La Thăng đã chỉ đạo Công an TP cần sớm hoàn thành đề án để triển khai thí điểm đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phụ trách 5 quận của TP đã được Bộ Công an cho phép. “Tập trung nắm chắc tình hình, dự báo sát tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự. Cùng với đó triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, tập trung đấu tranh trấn áp các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm sử dụng vũ khí nóng gây án, trấn áp quyết liệt, có hiệu quả tội phạm cướp, cướp giật trên đường phố, và các băng nhóm trộm chuyên nghiệp, đột nhập nhà dân” – Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Đồng thời, Bí thư Thăng cũng yêu cầu công an TP cần phối hợp các sở, ngành liên quan nhanh chóng thực hiện các đề án nâng cấp trụ sở làm việc, khu vực sinh hoạt, chế độ phụ cấp cho lực lượng công an. Trong đó tăng cường trang thiết bị, vũ khí, phương tiện cho lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm. Ngoài ra, Bí thư Thăng chỉ đạo thêm cần phải trang bị thêm các thiết bị công nghệ cao, hệ thống định vị, liên lạc để tăng cường sức mạnh cho lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm, đáp ứng nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm đường phố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.