Thời sự

Biển người về Sầm Sơn ngắm pháo hoa, cảnh sát vất vả phân luồng

22/04/2018, 06:29
image

Hàng nghìn người từ các nơi đổ về Sầm Sơn ngắm bắn pháo hoa trong ngày khai hội mùa du lịch 2018.

20180421_191434

Sân khấu chính diễn ra chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018 (Ảnh P.Tuấn)

Tối ngày 21/4, tại Tp. Sầm Sơn (Thanh Hóa) diễn ra chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn với chủ đề “ Khát vọng thành phố trẻ”. 

20180421_205859

Để đảm bảo giao thông, lực lượng CSGT phải liên tục điều tiết giao thông ở các ngã 3, ngã 4 trong Tp. Sầm Sơn (Ảnh: P.Tuấn)

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018 là cơ hội để Tp. Sầm Sơn giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh trong phát triển du lịch biển ở Thanh Hóa. Tp. Sầm Sơn đang phấn đấu thực hiện mục tiêu tập trung chỉ đạo làm chuyển biến hơn nữa trong dịch vụ - du lịch, đặc biệt trên các lĩnh vực văn hóa ứng xử, trật tự đô thị, quản lý giá, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và thu hút đầu tư trên địa bàn, hướng tới xây dựng Tp. Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển trọng điểm quốc gia.

Trong năm du lịch biển 2018, Tp. Sầm Sơn phấn đấu đón 4,2 triệu lượt khách trở lên, tăng 6,7% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 3.600 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2017.

20180421_200035

Hàng nghìn người dân từ các nơi đổ về xem và dự Lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn 2018 (Ảnh: P.Tuấn)

Trong khuôn khổ của Lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn, hàng nghìn du khách thập phương từ các nơi trong và ngoài tỉnh đổ về khiến lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự phải vất vả phân luồng, đảm bảo ANTT.

20180421_195132

Du khách hiếu kỳ dùng điện thoại quay lại những hình ảnh sống động trong lễ khai hội du lịch biển Sầm Sơn (Ảnh:P.Tuấn)

Ghi nhận của Pv Báo Giao thông tại khu vực diễn ra Lễ khai mạc, lực lượng CSGT được bố trí các chốt trực ở ngay các ngã 3, ngã tư; Cảnh sát cơ động, An ninh, Trật tự được bố trí chặt chẽ xung quanh khu vực vào trung tâm diễn ra chương trình khai mạc. Trên tuyến QL47 và Đại lộ Nam sông Mã thì CSGT, Cơ động thay phiên nhau đi tuần, cắm chốt phân luồng cho các phương tiện.

20180421_194747

Xung quanh khu vực diễn ra lễ khai mạc, lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự dùng rào chắn đảm bảo an ninh (Ảnh: P.Tuấn)

Tính đến 21h đêm, do lượng phương tiện lớn từ trung tâm Tp. Thanh Hóa đi từ QL47 xuống biển Sầm Sơn lớn nên khi các phương tiện lưu thông theo hướng ngược lại được lực lượng CSGT phân luồng cho lưu thông sang hướng Đại lộ Nam sông Mã tránh gây ùn tắc giao thông.

Screenshot_20180421-220758

Màn pháo hoa tầm thấp đẹp mắt được bắn trong đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018 (Ảnh: P. Tuấn)

Đến 10h đêm, sau màn pháo hoa tầm thấp rực sáng trên bầu trời Sầm Sơn, người dân bắt đầu di tản ra về. Lực lượng  cảnh sát vất vả phân luồng cho các phương tiện đến hơn 23h đêm.

20180421_205847

Lực lượng CSGT đang phân luồng giao thông tại nút giao đầu Tp. Sầm Sơn (Ảnh: P.Tuấn)

Được biết, trước đó, để đảm bảo tốt công tác phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, Phòng CSGT Thanh Hóa đã triển khai phương án lập 17 chốt trực và nhiều tổ tuần lưu tại các khu vực trên tuyến đường, ở các ngã 3, ngã 4 đường vào Tp. Sầm Sơn. Mặt khác, bố trí các tổ công tác làm nhiệm vụ dẫn đoàn, dẫn đường cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế…quy hoạch tạm 2 bãi đậu, đỗ xe ở Tp. Sầm Sơn. Riêng trong khu vực nội đô, Công an Tp. Sầm Sơn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị dùng rào chắn một số các điểm giao cắt tránh ùn tắc giao thông.

Lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn 2018:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.