Du lịch

Bình Định đón gần 8.000 lượt khách du lịch trong Tết Đinh Dậu

01/02/2017, 10:54
image

Trong dịp Tết Đinh Dậu du lịch Bình Định đón gần 8.000 lượt khách đưng kí lưu trú...

Binh-Dinh-don-8000-luot-khach-du-lich-Tet-Dinh-Dau

Trong dịp Tết Đinh Dậu Bình Định đón gần 8.000 lượt khách đăng kí lưu trú du lịch. 

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, dịp Tết Đinh Dậu có 7.800 lượt khách, trong đó gần 2.000 lượt khách quốc tế đăng ký lưu trú du lịch tại Bình Định, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách tăng đột biến nên tất cả các khách sạn đạt chuẩn 3 đến 4 sao trên địa bàn hầu hết kín phòng. Còn các khách sạn 1- 2 sao trên địa bàn TP Quy Nhơn đạt công suất phòng khoảng 70% từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 Tết.

Ông Dũng cũng cho hay năm 2017 là năm Bình Định xây dựng thương hiệu điểm đến mới, thân thiện hấp dẫn du khách trên bản đồ du lịch Việt Nam. Mục tiêu năm nay của Bình Định là thu hút 3,6 triệu du khách, doanh thu 1.620 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016.

"Lượng khách đến tham quan Bình Định tăng đột biến mang tín hiệu đầu xuân mới tốt lành cho ngành du lịch Bình Định. Chỉ riêng mùng 1 đến mùng 4 Tết, khoảng 18.000 lượt khách đến tham quan điểm du lịch Hầm Hô, doanh thu đạt 2,5 tỷ đồng tăng hơn 56% so với cùng kỳ năm trước" - ông Dũng nói và cho biết thêm có khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan điểm du lịch Trung Lương, 22.000 lượt khách đến thăm Ghềnh Ráng, 11.500 lượt khách viếng thăm Bảo tàng Quang Trung, Đàn Tế Trời Đất, đền thờ cụ Nguyễn Sinh Sắc...

Trong khi đó, tại Phú Yên lượng khách du lịch đổ về cũng tăng mạnh so với các năm. Từ mùng 1 Tết Đinh Dậu đến nay, có khoảng 6.000 lượt khách đến tham quan danh thắng quốc gia Gành Đá Đĩa (xã An Ninh Đông) và Nhà thờ Măng Lăng (xã An Thạch, đều ở huyện Tuy An).

Xem thêm video Phim bom tấn Việt dồn dập công chiếu dịp Tết Nguyên đán:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.