Xã hội

Bình Định: Giông lốc hoành hành, cây xanh bật gốc, đường ngập nước

03/11/2016, 11:50
image

Mưa lớn kéo dài cộng thêm gió lốc khiến nhiều cây xanh tại TP Quy Nhơn bật gốc, đường sá ngập nước...

mua-lon-kem-gio-loc-khien-co-thu-bat-goc-duong-nga

Cổ thụ bị bật gốc tại đường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn.

Sáng cùng ngày (3/11), ông Đỗ Đình Phương- Giám đốc Công ty CP Cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn cho biết, từ khoảng 18h tối ngày 2/11, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm 15 cây xanh trên các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, Lê Duẩn (TP Quy Nhơn, Bình Định) gãy đổ, bật gốc khiến giao thông bị cản trở. Trong đó có nhiều cây cổ thụ được trồng hơn 20 năm.

Công ty đã huy động 3 xe chuyên dụng cùng 20 công nhân tiến hành xử lý ngay trong đêm để giao thông thông suốt. Đến 21h ngày 2/11, công tác xử lý cơ bản đã hoàn thành.

mua-lon-kem-gio-loc-khien-co-thu-bat-goc-duong-nga

Công ty CP Cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã huy động 300 công nhân cảnh giới và xử lý các cây xanh bị ngã đổ.

Tuy nhiên, trong sáng nay (3/11), công ty  ghi nhận có thêm khoảng 15 cây xanh khác bị ngã đổ. Phần lớn là những cây xanh cỡ nhỏ, đường kính khoảng 20-30cm và được xử lý, thu dọn kịp thời.

Theo ông Phương, hiện công ty đã huy động 300 công nhân có mặt tại các tuyến đường nhằm cảnh giới, xử lý các sự cố cây xanh ngã đổ và cắt tỉa 1 số cây xanh để đảm bảo an toàn trước mưa bão.

mua-lon-kem-gio-loc-khien-co-thu-bat-goc-duong-nga

7/9 khu vực tại phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) bị ngập nước.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại một số tuyến nội thành Quy Nhơn cũng đã bắt đầu ngập. Đặc biệt là phường Nhơn Bình có 7/9 khu vực bị ngập. Lãnh đạo UBND phường Nhơn Bình cho biết đang triển khai khẩn cấp các phương án phòng chống lũ, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân. 

Tuy Phước- Bình Định: Lên phương án di dời hàng ngàn hộ dân

Tại huyện Tuy Phước (Bình Định), tình trạng ngập lụt diễn biến phức tạp, giao thông bị chia cắt. Theo ông Trần Kỳ Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, đến 8 giờ ngày 3.11, các tuyến đường tỉnh lộ DT 640; DT636B đã bị nước lũ chia cắt nhiều đoạn không thể qua lại. Huyện lên phương án di dời khoảng 1.700 hộ trong vùng có khá năng ngập lũ đến nơi an toàn, riêng tại 4 xã khu đông Phước Thắng, Phước Sơn, Phước Hòa và Phước Thuận có khoảng 950 hộ ở vùng ảnh hưởng, với 4.500 nhân khẩu.

Nhiều tuyến đường Quy Nhơn ngập sau sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài:

mua-lon-kem-gio-loc-khien-co-thu-bat-goc-duong-nga

Đường Hùng Vương (TP Quy Nhơn) bị ngập nặng gây cản trở giao thông.

mua-lon-kem-gio-loc-khien-co-thu-bat-goc-duong-nga

Người dân phải đưa xe máy lên xe tải di chuyển qua vùng nước ngập.

mua-lon-kem-gio-loc-khien-co-thu-bat-goc-duong-nga

Phải dắt xe đi bộ vì nước ngập sâu gây tắt máy.

mua-lon-kem-gio-loc-khien-co-thu-bat-goc-duong-nga

Dùng xe lôi chở xe máy qua vùng nước ngập.

mua-lon-kem-gio-loc-khien-co-thu-bat-goc-duong-nga

Nước tràn vào nhà một hộ dân ở phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn).

Xem thêm video Hình ảnh miền Trung ngụp lặn trong lũ lớn:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.