Thế giới

Bình Nhưỡng “không thèm khát” đối thoại với Mỹ

18/02/2018, 09:16

Mỹ chỉ đang ầm ĩ lên và “đếm gà trước khi ấp trứng” khi nghĩ sẽ đối thoại với Triều Tiên tại PyeongChang.

Mike Pence

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không hề chào hỏi mặc dù chỉ ngồi cách vài ghế

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cho biết hôm thứ Bảy (17/2) rằng, Bình Nhưỡng không “thèm khát”các cuộc đàm phán với Mỹ.

Động thái này được cho là nhằm vào Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, người đã nói trước chuyến đi tới Nhật Bản và Hàn Quốc rằng, có thể sẽ có những cuộc gặp với quan chức Triều Tiên bên lề Thế vận hội (Olympic) mùa Đông tại PyeongChang, Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap đã trích dẫn bài báo trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên nêu quan điểm: “Hiển nhiên là chúng tôi, những người đã làm mọi thứ cần phải làm và sở hữu tất cả mọi thứ, không khát khao được đối thoại với Mỹ. Còn Mỹ sẽ cảm thấy nóng lòng vì thời gian trôi qua”.

“Một trong những quan tâm lớn của truyền thông tại Thế vận hội mùa Đông là liệu có tiếp xúc hay đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ hay không. Chỉ vì ông Trump và băng đảng đã ầm ĩ lên “đếm gà trước khi ấp trứng.

Mỹ nên nhớ rằng chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi hành động mà họ thực hiện, dù là các lệnh trừng phạt, các lựa chọn quân sự hay các âm mưu quỷ quyệt”.

Đây là bình luận của Rodong Sinmun, nơi được coi như là một nguồn về quan điểm chính thức của chính quyền Triều Tiên trên nhiều vấn đề.

Người viết đã lên án ông Mike Pence vì đã có thái độ hoài nghi về việc “tan băng” giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trong chuyến dẫn đầu đoàn Mỹ tới Olympic PyeongChang tuần trước.

Bài báo Triều Tiên cũng đe doạ trừng phạt Mỹ vì chuyến thăm của ông Pence tới nhà tưởng niệm tàu ​​Cheonan của Hải quân Hàn Quốc, bị Triều Tiên bắn phá năm 2010 và gặp gỡ những người đào tẩu từ Triều Tiên.

“(Mike Pence) không dám nhìn vào phái đoàn cấp cao của chúng ta. Làm thế nào ông ấy có thể đối mặt với phái đoàn đầy vui vẻ của chúng tôi?”, người viết lập luận.

Ông Pence đã tới Hàn Quốc từ ngày 8/2 cùng với cha của Otto Warmbier, sinh viên Mỹ bị bắt giam ở Triều Tiên và chết ngay sau khi bị đưa về nhà trong tình trạng hôn mê vào năm ngoái.

Ngày hôm sau, ông Pence tránh mặt quan chức cao cấp Triều Tiên Kim Yong-nam tại bữa tiệc tiếp đón do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tổ chức. Vị phó Tổng thống Mỹ đã đến dự buổi này muộn và chỉ ở lại vài phút trước khi đi ăn tối với đoàn vận động viên Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.