Thời sự

Bộ Công an khám nhà hai nguyên Chủ tịch Đà Nẵng

18/04/2018, 10:41
image

Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Bộ Công an khám nhà hai nguyên Chủ tịch Đà Nẵng...

kham nha nguyen chu tich da nang Van Huu Chien

Công an khám nhà nguyên Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến

Theo ghi nhận của PV, lúc 9h30" sáng ngày 18/4, nhiều công an và cán bộ Viện kiểm sát đã có mặt tại nhà ông Văn Hữu Chiến trên đường Ba Đình (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Sau khi các lực lượng này vào nhà ông Chiến, cửa nhà đã đóng kín. Bên ngoài có khá đông người quan tâm theo dõi.

Trao đổi với Báo Giao thông, Đại tá Lê Văn Tam xác nhận Bộ Công an khám nhà hai nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến.

Công an thành phố đang phối hợp nhưng chủ yếu chứng kiến sự việc. Còn triển khai nghiệp vụ là lực lượng của Bộ Công an, ông Tam nói.

Đến gần 10h30 ngày 18/4, một số cán bộ Công an và Viện kiểm sát đã rời khỏi nhà ông Chiến.

>>>>> Clip Công an vào nhà ông Văn Hữu Chiến:

Sáng cùng ngày (18/4), các ông Văn Hữu Chiến (nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng), ông Nguyễn Điểu, nguyên Giám đốc Sở Tài Nguyên - Môi trường TP Đà Nẵng, ôngTrần Văn Toán, nguyên Phó giám đốc Sở Tài Nguyên - Môi trường TP Đà Nẵng và ông Lê Cảnh Dương, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng đã có mặt ở trụ sở Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tại Đà Nẵng, để làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo quy trình.

Bo-cong-an-kham-nha-ong-Van-huu-Chien

Nhiều cán bộ công an và Viện kiểm sát rời khỏi nhà ông Chiến lúc 10h30

Được biết, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Các sai phạm này có liên quan tới Phan Văn Anh Vũ, thường được gọi là Vũ "nhôm" - đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam hơn 3 tháng trước.

Ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2006-2011) và ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2011-2014) bị Bộ Công an khởi tố về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.