Xã hội

Bộ Công an vào cuộc vụ cháy kho hàng gần chợ Vinh

10/12/2018, 16:18

Toàn bộ hàng hóa phục vụ Tết trong các kho hàng bị cháy, hư hỏng không còn giá trị sử dụng.

chay_lon_zchm

Vụ cháy xảy ra tại khu vực kho chứa hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán gây thiệt hại nhiều tỷ đồng

Tổ công tác của Viện khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ công an, đã vào phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến cháy kho chứa hàng 2.000m2 gần chợ Vinh.

Từ đêm ngày 9/12 đến sáng 10/12, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường để tiến hành việc điều tra nguyên nhân vụ cháy. Thống kê sơ bộ, vụ cháy đã khiến toàn bộ hàng hóa là đồ dùng phục vụ Tết như: bánh kẹo quần áo, bát đũa, đồ nhựa, sổ sách hóa đơn... ở 4 kho hàng bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngoài ra, nhiều kho hàng ở gần đó bị ảnh hưởng do sức nóng của đám cháy hoặc do quá trình di dời hàng hóa gấp rút dẫn đến vỡ hỏng. Tuy vậy, đến nay vẫn chưa có con số thống kê thiệt hại chính xác, nhưng theo lời của các chủ hàng, con số lên đến nhiều tỷ đồng.

Y2hheS0y

Hầu hết hàng hóa sau khi bị cháy, hư hỏng không còn giá trị sử dụng

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an tỉnh đã mời Viện khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an cử chuyên gia kỹ thuật về lĩnh vực cháy nổ về kiểm tra tại hiện trường vụ cháy.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 9/12, một số người dân sống gần kho hàng trên đường Thái Phiên, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An bất ngờ phát hiện khói lửa bao trùm kho chứa hàng tại đây. Người dân nhanh chóng dùng các phương tiện tại chỗ cứu hỏa, đồng thời báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Nghệ An đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Nhiều tiểu thương lao vào bên trong kho hàng để cứu tài sản, hàng hóa. Đến 17h30 cùng ngày, đám cháy mới được khống chế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.