290

kết quả phù hợp

Bộ Công thương "hỏa tốc" chỉ đạo xuất hóa đơn từng lần bán lẻ xăng dầu

Bộ Công thương "hỏa tốc" chỉ đạo xuất hóa đơn từng lần bán lẻ xăng dầu

Bộ trưởng Bộ Công thương vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện quy định về hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Bộ Công thương điều động, luân chuyển nhiều lãnh đạo cấp cục

Bộ Công thương điều động, luân chuyển nhiều lãnh đạo cấp cục

Ngày 23/2, ông Tô Xuân Bảo, Cục trưởng cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường, được điều động giữ chức Cục trưởng Cục điện lực và Năng lượng tái tạo thay ông Hoàng Tiến Dũng.

Vướng mặt bằng, Bộ trưởng Bộ Công thương sốt ruột với tiến độ dự án đường dây 500kV

Vướng mặt bằng, Bộ trưởng Bộ Công thương sốt ruột với tiến độ dự án đường dây 500kV

"Không nỗ lực hơn nữa thì rất khó để dự án đạt tiến độ đề ra, đặc biệt trong bàn giao mặt bằng 105 vị trí móng cột. Nếu không có sự đồng lòng của địa phương, các bộ ngành thì chủ đầu tư không thể hoàn thành được khối lượng công việc", ông Diên nói.

Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu

"Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh", Bộ Công thương quán triệt.

EVN lỗ gần 38.000 tỷ đồng trong 2 năm, Bộ Công thương đề nghị tăng giá điện

EVN lỗ gần 38.000 tỷ đồng trong 2 năm, Bộ Công thương đề nghị tăng giá điện

Tính chung 2022-2023, EVN lỗ gần 38.000 tỷ đồng, chưa gồm khoản chênh lệch tỷ giá. Bộ Công thương kiến nghị tiếp tục điều chỉnh giá điện trong năm nay.

Bộ Công thương tổng rà soát việc cấp phép kinh doanh xăng dầu

Bộ Công thương tổng rà soát việc cấp phép kinh doanh xăng dầu

Bộ Công thương đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo hiện trạng, duy trì, đáp ứng các điều kiện của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu.

Tội danh nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng bị khởi tố có mức án ra sao?

Tội danh nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng bị khởi tố có mức án ra sao?

Tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" mức án cao nhất là từ 10 - 15 năm tù, ngoài ra người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng.

Vừa ban hành Nghị định 80, Bộ Công thương xin ý kiến xây dựng nghị định xăng dầu mới

Vừa ban hành Nghị định 80, Bộ Công thương xin ý kiến xây dựng nghị định xăng dầu mới

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, Bộ Công thương vừa có văn bản đề nghị các địa phương góp ý để xây dựng nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.

Loạt vi phạm của Bộ Công thương trong quản lý xăng dầu

Loạt vi phạm của Bộ Công thương trong quản lý xăng dầu

Chiều 4/1, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra xăng dầu, trong đó nêu nhiều vi phạm của Bộ Công thương trong quản lý mặt hàng này.

Cựu thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng bị bắt

Cựu thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng bị bắt

Ông Hoàng Quốc Vượng, sinh năm 1963, cựu thứ trưởng Bộ Công thương bị điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Căng thẳng ở biển Đỏ, Bộ Công thương cảnh báo thiếu container rỗng cục bộ

Căng thẳng ở biển Đỏ, Bộ Công thương cảnh báo thiếu container rỗng cục bộ

Bộ Công thương vừa có văn bản gửi các hiệp hội ngành hàng, các hiệp hội trong lĩnh vực logistics về việc hạn chế tác động của tình hình phát sinh tại khu vực biển Đỏ.