Điều tra

Bộ đội Biên phòng bắt phương tiện vận chuyển dầu trái phép

04/07/2015, 20:01

Bộ đội Biên phòng, cảnh sát giao thông tuần tra trên cửa sông Soài Rạp phát phát hiện tàu chở nhiên liệu trái phép

bat tau cho dau
Phương tiện vận chuyển dầu trái phép bị bắt giữ 

Chiều ngày 3/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ phương tiện vận chuyển nhiên liệu trái phép, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng pháp luật.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 30/6 lực lượng Biên phòng thuộc Trạm Kiểm soát Biên phòng Vàm Láng (Bộ đội Biên phòng Tiền Giang) phối hợp Phòng cảnh sát giao thông đường thủy (Công an tỉnh Tiền Giang) tuần tra khu vực cửa biển sông Soài Rạp (Gò Công Đông, Tiền Giang) phát hiện tàu Khánh Nhật 07, biển kiểm soát SG 2934 do ông Trần Minh Hưng (SN 1962, ngụ tại thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang), làm thuyền trưởng, đang vận chuyển 260.000 lít dầu (trong đó 190.000 lít dầu FO và khoảng 70.000 lít dầu DO) trái phép.

Qua kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được giấy phép rời cảng, biên bản niêm phong kẹp chì, biên bản bàn giao hàng hóa, phiếu kết quả thử nghiệm hàng hóa, hóa đơn thuế giá trị gia tăng, hợp đồng mua bán, vận chuyển hàng hóa, các hầm chứa dầu không có niêm phong kẹp chì.

Lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện trong số 9 người đi theo trên tàu, trong đó có 6 người không có tên trong sổ danh bạ thuyền viên, 3 người không có chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, trên tàu còn có bằng máy trưởng của một người tên Nguyễn Xuân Hạ, nhưng thời điểm kiểm tra ông Hạ không có mặt trên tàu. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.