Giao thông

"Bộ đội Trường Sơn" sẽ tiếp nối truyền thống làm đường giao thông

27/07/2017, 17:28

Bộ GTVT sẽ tạo điều kiện để Binh đoàn 12 Bộ đội Trường Sơn tiếp tục góp phần xây dựng hạ tầng giao thông.

Bo-truong-Bo-GTVT-lam-viec-voi-Binh-doan12

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa khẳng định sẽ tạo điều kiện để Binh đoàn 12 – Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tham gia các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Sáng nay (27/7), Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã làm việc với Binh đoàn 12 – Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn về đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực xây lắp GTVT.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh Binh đoàn 12 kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn là đơn vị kế tục truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, được thành lập ngày 19/5/1959. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Bộ đội Trường Sơn được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ chuyển sang xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng. Tháng 10/1977, Binh đoàn 12 được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức của các trung đoàn, sư đoàn thuộc Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn trước đây, được giao nhiệm vụ xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng. Năm 1989, trước yêu cầu đổi mới toàn diện của đất nước, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn được thành lập, trên cơ sở tổ chức, biên chế của Binh đoàn 12, là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng.

Bo-truong-Bo-GTVT-va-lanh-dao-Binh-doan12

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa cùng cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12

Với kinh nghiệm, uy tín của một doanh nghiệp quốc phòng, những năm qua đơn vị đã tham gia thi công nhiều công trình GTVT, đảm bảo tiến độ, chất lượng, được chủ đầu tư đánh giá cao như: đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; Nội Bài - Bắc Ninh, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Giầu Dây, hầm đường bộ Hải Vân, sân bay Buôn Ma Thuột, sân bay Vinh... Hiện nay, Tổng công ty đang tham gia xây dựng một số công trình trọng điểm của Nhà nước và ngành GTVT như: cảng Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng); đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi… 

“Binh đoàn 12 rất mong được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ của Bộ GTVT để có điều kiện tiếp cận, tham gia các dự án mới... Đơn vị cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý, đảm bảo tiến độ, chất lượng, mĩ thuật công trình”, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cam kết và cho biết, đơn vị đã chủ trương tham gia các công trình GTVT không chỉ với tư cách nhà thầu mà còn với tư cách nhà đầu tư.

Phát  biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho rằng, Binh đoàn 12 cần tiếp tục khẳng định vai trò lực lượng công binh trong thiết kế, xây dựng các công trình giao thông. Bộ trưởng nhấn mạnh, không chỉ khẳng định uy tín, thương hiệu của một doanh nghiệp kinh tế, Binh đoàn 12 cần đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng trong thời bình.

“Bộ GTVT sẽ tạo mọi điều kiện khách quan, đúng luật để Binh đoàn 12 tiếp tục góp phần phát triển kết cấu hạ tầng giao thông”, Bộ trưởng nói. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.