Giao thông

Bộ GTVT tham dự kỳ họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Campuchia

15/03/2017, 21:29

Lãnh đạo Bộ GTVT tham dự kỳ họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Campuchia 15, thống nhất đẩy mạnh hợp tác GTVT.

Thu-truong-Dong-tham-du-hoi-nghi-bien-gioi-Viet-na

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông (người thứ ba tính từ trái sang) tham dự Hội nghị lần thứ 9 Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia

Nhận lời mời của lãnh đạo Chính phủ Campuchia, từ ngày 13-15/3/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh và đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật (UBHH15) và Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 9 (HNHT9) tại Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tháp tùng Phó Thủ tướng, tham dự kỳ họp.

Trước thềm UBHH15 và HNHT9 là các cuộc họp quan chức cao cấp (SOM) tổ chức lần lượt vào ngày 13 và 14/3/2017.

Tại cuộc họp, hai bên nhất trí cho rằng, UBHH15 và HNHT9, diễn ra đúng vào dịp hai nước đang kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6 1967 - 24/6/2017) sẽ góp phần tích cực trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Hai cơ chế hợp tác song phương quan trọng này cũng là dịp để các Bộ, ngành, địa phương hai nước gặp gỡ, trao đổi, cùng tìm ra những biện pháp thích hợp để tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, xứng tầm với quan hệ chính trị hiện nay.

Thu-truong-Dong-tham-du-hoi-nghi-bien-gioi-Viet-Na

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trao đổi với Quốc Vụ khanh Bộ GTCC Campuchia Tauch Chankosal bên lề Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 9

Liên quan đến lĩnh vực GTVT, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp để tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy qua biên giới thông qua triển khai các Hiệp định vận tải đường bộ đã ký kết, bao gồm Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam – Campuchia; Hiệp định vận chuyển người và hàng hóa trong khu vực GMS, Hiệp định vận tải đường thủy Việt Nam - Campuchia. Theo đó, việc thực hiện tốt các nội dung này sẽ góp phần tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa hai nước; góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế xã hội hai nước.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ, hoàn thành dự án cầu Long Bình – Chrey Thom, dự kiến tổ chức lễ khánh thành trong năm 2017. Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Bình – Chrey Thom nối hai tỉnh An Giang (Việt Nam) và Kandal (Campuchia) sau khi hoàn thành sẽ là tuyến đường ngắn nhất nối Thủ đô Phnom Penh, Campuchia tới biên giới Việt Nam. Công trình này là một biểu tượng, một minh chứng sống động của mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Campuchia nói chung, ngành GTVT hai nước nói riêng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.