Thế giới

Bộ Ngoại Nga: Moscow đã giảm 85% kho vũ khí hạt nhân

28/04/2018, 15:51

Nga đã giảm kho hạt nhân khoảng 85% theo Thoả thuận Giải trừ Vũ khí Hạt nhân (NPT).

Nga tiếp tục hạn chế

Nga tiếp tục hạn chế vũ khí hạt nhân 

Ngày 27/4, Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Nga đã giảm khoảng 85% kho hạt nhân theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). 

Thông báo cho biết: “Vấn đề giải trừ vũ khí được đưa lên chương trình nghị sự hàng đầu tiến trình đánh giá của NPT. Chúng tôi đã cam kết để xây dựng một thế giới không vũ khí hạt nhân.

Nga đã đóng góp chưa từng có vào hoạt động giải trừ vũ khí hạt nhân bằng cách giảm kho vũ khí hạt nhân tới hơn 85%”.

Ngoài ra, Moscow hoàn toàn tuân thủ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START) với Mỹ.

Tuy nhiên, Nga không thể xác nhận việc Mỹ có tuân thủ hiệp định hay không. Đầu tuần này, Moscow chỉ trích rằng Washington đã che giấu sai lầm bằng cách tuyên bố tuân thủ nghiêm ngặt các thoả thuận kiểm soát vũ khí quốc tế trong khi đó lại tố ngược nhiều nước vi phạm thoả thuận này.

Về phía Mỹ, sau bình luận trên, bà Anita Friedt quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách việc tuân thủ, thanh sát và kiểm soát vũ khí cho rằng, Bộ Ngoại giao Mỹ chưa biết các bình luận từ Nga nhưng sẽ nghiên cứu trong tương lai gần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.