Quản lý

Bỏ quên khách du xuân, tàu du lịch “Hạ Long trên cạn” bị phạt nặng

12/02/2019, 11:36

Ngay sau khi nhận được phản ánh của hành khách, liên ngành chức năng lập tức kiểm tra, xử phạt phương tiện vi phạm.

img
Đầu xuân là mùa cao điểm du lịch trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình

Ngày 12/2, liên ngành thanh tra, cảng vụ và CSGT đường thủy tại khu vực hồ thủy điện Hòa Bình cho biết, tàu khách HB-0673 vừa bị liên ngành lập biên bản, xử phạt 3,5 triệu đồng do có vi phạm trong hoạt động vận chuyển khách du lịch lòng hồ ngày mùng 6 Tết vừa qua.

“Phương tiện trên nhận chở 2 nhóm khách khác nhau đi chung, xuất phát từ cảng Bích Hạ đi du xuân lòng hồ và các điểm tham quan lòng hồ. Khi quay về, tàu bỏ quên một số khách trên đền Thác Bờ, nên hành khách gọi điện phản ánh. Liên ngành lập tức kiểm tra, phát hiện người điều khiển phương tiện có chứng chỉ chuyên môn không phù hợp nên đưa phương tiện về nơi tạm giữ, xử phạt hành chính theo quy định; đồng thời cảnh cáo chủ phương tiện, thuyền viên về thái độ phục vụ khách. Đây là trường hợp phương tiện đầu tiên bị xử phạt trong mùa lễ hội xuân 2019 khu vực hồ thủy điện Hòa Bình”, đại diện liên ngành thông tin.

Theo Đại diện Cảng vụ đường thủy Hòa Bình, mùa lễ hội xuân năm nay có hơn 70 tàu đủ điều kiện vận chuyển khách du lịch lòng hồ, chở khách từ cảng Bích Hạ và Thung Nai đi du lịch lòng hồ và viếng đền Thác Bờ. Cao điểm lễ hội bắt đầu từ 3-4 Tết, với trung bình mỗi ngày có hơn 1.000 khách được vận chuyển bằng tàu du lịch. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II cũng đã tăng cường lực lượng cho Đại diện Cảng vụ Hòa Bình để tăng cường kiểm soát, làm thủ tục nhanh chóng cho phương tiện ra, vào cảng trong mùa lễ hội.

Khu du lịch lòng hồ thủy điện Hòa Bình có những hang động, ngọn núi, đảo nhỏ nhô lên mặt nước và hơi sương mờ ảo trong mùa xuân nên được ví như “Hạ Long trên cạn”. Mùa du lịch lễ hội hàng năm thường bắt đầu từ 3-4 Tết và kéo dài đến hết tháng 3 Âm lịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.