Pháp luật

Bộ Quốc phòng bàn giao 14,2 ha đất cho TP Hải Phòng

18/10/2018, 10:17

Cùng với việc bàn giao khu đất, Bộ Quốc phòng cũng bàn giao toàn bộ các công trình, vật kiến trúc tại đây.

12

Khu vực đất quốc phòng được bàn giao cho UBND TP Hải Phòng

Ngày 17/10, tại trụ sở UBND TP Hải Phòng diễn ra hội nghị bàn giao khu đất quốc phòng tại phường Thành Tô và Tràng Cát, quận Hải An do Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng đang quản lý cho UBND TP Hải Phòng sử dụng theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (đại diện bên giao) thực hiện bàn giao khu đất cho ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng (đại diện bên nhận).

Theo đó, UBND TP Hải Phòng đồng ý tiếp nhận nguyên trạng từ Bộ Quốc phòng toàn bộ diện tích khu đất là 142.047,5m² (theo trích đo do Sở TN&MT TP Hải Phòng, Tổng công ty 319 và các cơ quan của Bộ Quốc phòng lập ngày 16/10/2018). Cùng với việc bàn giao khu đất, Bộ Quốc phòng cũng bàn giao toàn bộ các công trình, vật kiến trúc do Tổng công ty 319 xây dựng trên khu đất cho UBND TP Hải Phòng quản lý (với khoảng 212 ngôi nhà ở do các hộ dân xây dựng trái phép trong khu đất).

Ngay sau khi ký kết bàn giao khu đất quốc phòng tại phường Thành Tô và Tràng Cát, quận Hải An, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo quy định của luật pháp, ổn định tình hình, tổ chức ngăn chặn hoạt động lấn chiếm đất công; xử lý và giải quyết các trường hợp vi phạm về đất đai và xây dựng trái phép.

UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ trì, phối hợp với Tổng công ty 319 thực hiện bàn giao, tiếp nhận khu đất nêu trên, tập trung xử lý, giải quyết các vướng mắc theo quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP. Đồng thời, giao Sở TN&MT, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Công an thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND quận Hải An thực hiện tiếp nhận, giải quyết các vướng mắc tại khu đất theo đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, UBND TP chỉ đạo Công an thành phố điều tra, xác minh các đối tượng đang tổ chức xây dựng lấn chiếm đất công tại khu đất nêu trên; hoàn thiện hồ sơ vụ án có liên quan đến khu đất, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm về đất đai.

13

Thượng tướng Lê Chiêm và Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tại hội nghị bàn giao đất

Xin “hợp thức hóa nhà đã xây trái phép”

Chiều cùng ngày, tại trụ sở UBND phường Thành Tô (quận Hải An), Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì hội nghị công bố các quyết định về quản lý khu đất quốc phòng tại phường Thành Tô. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đại diện các hộ dân đang sinh sống, có nhà xây dựng trái phép trên đất quốc phòng.

Tại hội nghị, UBND TP Hải Phòng thông báo nội dung Bộ Quốc phòng bàn giao 14,2ha đất quốc phòng ở khu Đồng Xá, phường Thành Tô cho UBND TP. Đại diện lãnh đạo UBND TP công bố quyết định của UBND TP về việc thu hồi đất đối với diện tích 14,2ha ở khu Đồng Xá do Bộ Quốc phòng bàn giao; quyết định thành lập Ban chỉ đạo tiếp nhận bàn giao, xử lý các tồn đọng tại khu đất quốc phòng ở phường Thành Tô.

Tiếp đó, UBND quận Hải An thông qua báo cáo về hiện trạng khu đất. Theo đó, khu đất quốc phòng này trong nhiều năm qua đã bị lấn chiếm, xây dựng trái phép tràn lan gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Đại diện các hộ dân nêu các ý kiến, trong đó chủ yếu là các ý kiến đề nghị UBND TP Hải Phòng tạo điều kiện hợp thức hóa những ngôi nhà đã xây dựng trái phép.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng ghi nhận các ý kiến của các bên liên quan. Ông Tùng cho biết, sẽ chỉ đạo UBND quận Hải An và các cơ quan chuyên môn căn cứ vào tình hình thực tế giải quyết các vướng mắc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cuối tháng 9, Báo Giao thông liên tục có các bài viết như: “Chuyện lạ ở Hải Phòng: Giang hồ lộng hành xâu xé đất quốc phòng”; “Giang hồ xâu xé đất quốc phòng: Xin Thủ tướng hướng xử lý”; “14,2ha đất quốc phòng đã bị xâu xé ra sao tại Hải Phòng?”; “Hải Phòng: Giang hồ vẫn ngang nhiên xâu xé đất quốc phòng”… phản ánh việc trên khu đất quốc phòng rộng 14,2ha ở khu vực Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An, hàng trăm ngôi nhà trái phép mọc lên bất chấp sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.

Sau các bài báo của Báo Giao thông, ngày 3/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có công văn yêu cầu Bộ Quốc phòng và UBND TP Hải Phòng vào cuộc làm rõ, xử lý dứt điểm vấn đề Báo Giao thông phản ánh.

Kết quả bàn giao 14,2ha đất quốc phòng cho TP Hải Phòng quản lý là tín hiệu tích cực sớm vãn hồi ANTT tại điểm nóng tranh giành đất đai tại phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.