Xã hội

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa tái đắc cử với số phiếu cao

28/07/2016, 09:47

Với 91,30% tổng số ĐBQH bỏ phiếu tán thành, Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011-2016 Trương Quang Nghĩa chính thức tái đắc cử.

ong_Truong_Quang_Nghia

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa tái đắc cử với số phiếu cao

Sáng nay (28/7), sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, Quốc hội khoá XIV đã chính thức phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 26 thành viên Chính phủ gồm 5 Phó Thủ tướng, 17 Bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Trong danh sách 26 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ này, có tới 25 thành viên tái đắc cử, chỉ có một nhân sự mới là ông Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần này được phê chuẩn làm Bộ trưởng thay ông Cao Đức Phát.

Nữ thành viên Chính phủ duy nhất là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng tái đắc cử với số phiếu cao. Bà Tiến là thành viên Chính phủ duy nhất không phải Uỷ viên T.Ư, cũng là thành viên nữ duy nhất trong nhiệm kỳ Chính phủ khoá mới.

Đối với Bộ GTVT, với 91,30% tổng số ĐBQH bỏ phiếu tán thành, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa tiếp tục được tín nhiệm và tái đắc cử.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa sinh ngày 19/8/1958, quê quán tỉnh Quảng Nam. Ông có 16 năm công tác trong quân đội và 16 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại Vinaconex. Ông từng kinh qua các chức vụ: Tổng giám đốc Vinaconex, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp TƯ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Tháng 5/2008, Ban Bí thư điều động ông Trương Quang Nghĩa từ vị trí Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2005-2010, phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.

Tháng 9/2010, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tháng 11/2010, ông là Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương. Tháng 1/2011, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Tháng 6/2012, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Tháng 3/2015, Bộ Chính trị điều động ông Trương Quang Nghĩa giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 4/2016, ông được Quốc hội khoá XIII phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, ĐBQH khoá XIV.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.