Chính trị

Bộ trưởng GTVT dự đối thoại của Thủ tướng với doanh nghiệp tại Australia

17/03/2015, 18:23

Ngày 17/3, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng tham dự đối thoại của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các doanh nghiệp tại Australia.

img_2611-1-1810
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tham gia diễn đàn đối thoại doanh nghiệp của Thủ tướng Việt Nam tại Australia ngày 17/3

Trong chương trình thăm chính thức Australia, sáng 17/3 (giờ địa phương) tại thành phố Sydney, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi đối thoại với các doanh nghiệp Việt Nam và Australia về cơ hội, triển vọng hợp tác giữa hai nước. Cùng dự buổi đối thoại có Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam.

Cuộc đối thoại của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp lớn của Việt Nam và Australia trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, năng lượng, dầu khí, khai khoáng…

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Để thu hút hiệu quả hơn nữa đầu tư nước ngoài, Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện đầy đủ và vận hành thông suốt thể chế kinh tế thị trường, thực hiện cạnh tranh bình đẳng, công khai, minh bạch giữa các doanh nghiệp trong nước, ngoài nước theo đúng cam kết hội nhập quốc tế".

Ông cho biết Việt Nam đang thực hiện 8 Hiệp định thương mại tự do, đồng thời tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường, mở cửa thị trường với các Hiệp định thương mại tự do khác, nhất là các FTA thế hệ mới với yêu cầu cao...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết, Việt Nam đang tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Đồng thời khẳng định bảo đảm ổn định chính trị xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư, kể cả trong nước và nước ngoài; tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền, bảo đảm phát huy mạnh mẽ quyền tự do dân chủ của người dân, cả về kinh tế, chính trị, coi đây là mục tiêu, động lực để phát triển nhanh, bền vững.

Tại buổi đối thoại, Thủ tướng cho biết năm 2014, GDP Việt Nam tăng trưởng gần 6% và đến nay vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đã lên tới gần 300 tỷ USD với gần 18.000 dự án đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện nay có trên 100 tập đoàn hàng đầu thế giới đang đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời trực tiếp nhiều câu hỏi của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Australia về cơ chế, chính sách của Việt Nam và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hai bên có lợi thế cạnh tranh như: Khai khoáng, giao thông, năng lượng, hóa chất, nông nghiệp, tài chính, ngân hàng, giáo dục và dịch vụ chất lượng cao...

Cung cấp thêm thông tin cho các doanh nghiệp Australia, tại buổi đối thoại, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã giới thiệu về chiến lược phát triển giao thông, các dự án hạ tầng giao thông lớn và tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đang được Bộ GTVT triển khai. Chính phủ Việt Nam có chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phát triển hạ tầng từ các thành phần kinh tế. Nhiều dự án, nhiều cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực giao thông vận tải đang chờ đón các nhà đầu tư có năng lực, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định.

Trong khuôn khổ chương trình đối thoại của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, doanh nghiệp hai nước đã đạt được nhiều thoả thuận hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, xuất khẩu, cung cấp nguyên liệu và trao đổi mua bán một số sản phẩm nông sản… 

Doanh nghiệp hai nước  bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam và Australia sớm thống nhất chương trình hành động cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất quan hệ đối tác toàn diện, mở ra các cơ hội,  điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên mở rộng đầu tư kinh doanh...

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đại diện một số doanh nghiệp lớn của Australia như Telstra, Santos, Rio Tinto, Origin Energy , Ngân hàng CBA, ANZ...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.