Quản lý

Bộ trưởng GTVT: Không để có cầu mà dân không đi được

03/12/2016, 10:36
image

Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa giải đáp nhiều băn khoăn, đề xuất của cử tri Sông Mã về lĩnh vực GTVT.

IMG_1409

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri tại huyện Sông Mã chiều ngày 2/12

Chiều 2/12, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, tại huyện biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La. Bà Tráng Thị Xuân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo tới cử tri kết quả của Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Sông Mã mong sớm được Trung ương bố trí các nguồn vốn ngân sách để mở đường giao thông. Bởi huyện Sông Mã hiện còn 5/19 xã chưa có đường đến trung tâm xã đi được bốn mùa, trong đó xã Bó Sinh chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016 - 2020. Xã Bó Sinh bị chia cắt bởi dòng sông Mã, người dân phải đi bằng cầu tạm nên nguy cơ đe dọa đến tính mạng của người dân rất cao.

Cử tri cũng đề nghị cân đối vốn nâng cấp QL4G phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ quốc phòng an ninh huyện biên giới Sông Mã. 

Xem thêm video: Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về phong cách mặc áo dài:

Với những kiến nghị giao thông của cử tri Sông Mã, Bộ trưởng Bộ GTVT, ĐBQH tỉnh Sơn La Trương Quang Nghĩa cho biết, thời điểm kiến nghị xây cầu bê tông vĩnh cửu dẫn vào xã Bó Sinh là không hợp lý, bởi kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt, việc duyệt rất khó. Vì vậy, phải đưa ra một giải pháp khác là làm cầu treo dân sinh, đủ quy mô để đi lại được, kết nối được.

“Trong năm 2017, sẽ khởi công 8 cây cầu dân sinh ở huyện Sông Mã. Tuy nhiên, chính quyền địa phương phải lưu ý chủ động trong việc chuẩn bị đường dẫn lên cầu treo, đây là phần trách nhiệm của địa phương. Đừng để người dân có cầu mà không đi được”, Bộ trưởng yêu cầu.

Với đề nghị nâng cấp QL4G, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa yêu cầu Sở GTVT Sơn La, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Quỹ bảo trì Đường bộ Trung ương cùng nghiên cứu, xem xét để xử lý. “Sở GTVT cần phải tham mưu cho tỉnh chọn lựa dự án đầu tư trọng tâm. Thời gian vừa rồi, đầu tư thiếu trọng tâm là không xong được cái gì cả”. Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trước đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri tại huyện Sốp Cộp và thăm, tặng quà 600 chăn ấm cho các em học sinh và 60 máy tính cho hai trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS xã Mường Sai, huyện Sông Mã và Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.