Chính trị

Bộ trưởng GTVT tiếp xúc cử tri tại Sơn La

05/08/2016, 14:58

Đây là buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên của Bộ trưởng GTVT sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

tiep-xuc-cu-tri2-1342

Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa trả lời kiến nghị cử tri về lĩnh vực GTVT

Ngày 5/8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Sơn La, trong đó có Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa đã có buổi tiếp xúc cử tri tại TP. Sơn La. Đây là lần tiếp xúc cử tri đầu tiên của Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Tại hội nghị, các cử tri tập trung đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục bố trí vốn để triển khai hoàn thành dự án Hồ chứa nước bản Mòng, xã Hua La, TP. Sơn La, phục vụ cho công tác phòng chống lũ trên địa bàn; Đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm triển khai dự án đầu tư xây dựng đường QL6 đoạn tránh TP. Sơn La để giảm mật độ giao thông, góp phần đảm bảo ATGT trong nội thị TP. Sơn La và đề nghị Trung ương tiếp tục bố trí kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở...

Trả lời ý kiến của cử tri liên quan về dự án đường tránh QL6 qua TP. Sơn La, Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa cho hay, tháng 9, Bộ sẽ triển khai hợp đồng nâng cấp QL6, trải thảm và nâng cấp từ Mộc Châu lên TP. Sơn La bằng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới. Do đó, đề nghị Giám đốc Sở GTVT Sơn La kiểm tra, rà soát lại các điểm đấu nối, các vị trí có nguy cơ mất ATGT trên tuyến, chỗ nào cần bổ sung vạch, đèn, biển báo... thì tham mưu với Vụ ATGT của Bộ để triển khai cùng dự án.

tiep-xuc-cu-tri5

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng báo cáo cử tri về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV

"Về vấn đề triển khai dự án đầu tư xây dựng đường QL6 đoạn tránh TP. Sơn La, tôi nghĩ chúng ta cần phải làm để giảm mật độ giao thông, góp phần đảm bảo ATGT trong nội thị TP. Sơn La. Bộ sẽ cố gắng có giải pháp để tìm ra nguồn vốn cho đoạn đường này", Bộ trưởng nói.

Về quản lý đô thị, Bộ trưởng đề xuất TP. Sơn La cần quan tâm đến suối Nậm Na - con suối đặc biệt chảy qua thành phố. "Nếu chúng ta không quan tâm, gìn giữ thì sẽ làm mất vẻ đẹp của con suối, vẻ đẹp của thành phố. Dự án Hồ chứa nước bản Mòng Xong thì suối Nậm Na sẽ có rất nhiều cơ hội để có thể làm đẹp, nước sẽ trong", Bộ trưởng cho biết thêm.

tiep-xuc-cu-tri4

Cử tri đặt câu hỏi với các Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La

Nhìn nhận về trả lời kiến nghị cử tri của Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đồng tình với cách giải quyết vấn đề của Bộ trưởng GTVT.

"Bộ trưởng GTVT luôn đặc biệt quan tâm đến GTVT miền núi nói chung, đến các tỉnh khó khăn, biên giới như: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu... nói riêng", Phó chủ tịch thường trực Quốc hội nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.