Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Israel: Sẵn sàng trả mọi giá vì Jerusalem

20/12/2017, 06:52

Lực lượng nổi dậy người Palestine đã phóng 18 tên lửa từ Gaza trong vòng 12 ngày.

ten lua phong tu Gâz

Tên lửa Grad được phóng lên từ phía dải Gaza

Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 19/12 cho hay Israel sẵn sàng trả giá cho quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của nước này, song không chấp nhận việc Palestine phóng rocket.

Trong chuyến thăm một căn cứ quân sự gần biên giới với Dải Gaza, ông Lieberman nói: “Điều rõ ràng đối với chúng tôi là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Jerusalem sẽ phải trả giá, và tôi nhắc lại, chúng tôi sẵn sàng trả mọi giá. Đây là quyết định (về Jerusalem) quan trọng”.

Ông Lieberman nhấn mạnh rằng "chúng tôi sẽ không dung thứ" cho bất cứ vụ phóng rocket nào từ Gaza vào lãnh thổ Israel.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.