Thế giới

Bộ trưởng quốc phòng Nhật-Mỹ-Hàn thảo luận về Triều Tiên

03/06/2018, 19:36

Bộ trưởng Quốc phòng 3 đồng minh Mỹ-Nhật-Hàn cùng thảo luận gấp về Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng 3 đồng minh Mỹ-Nhật-Hàn

Bộ trưởng Quốc phòng 3 đồng minh Mỹ-Nhật-Hàn

Đài NHK của Nhật cho hay, Bộ trưởng phòng vệ-quốc phòng Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc xác nhận sẽ hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ cuộc họp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên.

Hôm Chủ Nhật, các bộ trưởng Onodera Itsunori, Jim Mattis và Song Young-moo họp tại Singapore bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á, còn được gọi là Đối thoại Shangri-La.

Ông Onodera cho biết mục tiêu của Nhật Bản là Triều Tiên từ bỏ toàn bộ vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo mọi tầm bắn một cách toàn diện và không thể đảo ngược.

Ông Mattis cảnh báo rằng đàm phán với Triều Tiên sẽ không đơn giản và Triều Tiên sẽ chỉ nhận được viện trợ nếu thực hiện các bước có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược để phi hạt nhân hóa.

Ông Song bày tỏ hy vọng rằng 3 nước sẽ hợp tác để Triều Tiên phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn, và không đi lệch khỏi con đường tiến tới phi hạt nhân hóa mà nước này vừa bước vào.

Theo lịch trình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sẽ hội đàm tại Singapore vào ngày 12/6.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.