Giao thông

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa hội đàm với Bộ trưởng CC&VT Lào

25/11/2016, 19:16
image

Bộ trưởng GTVT hai nước Việt-Lào thống nhất tăng cường, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác đặc biệt trong GTVT.

Hoi-dam-song-phuong-Viet-Lao-ve-GTVT

Đoàn Bộ GTVT Việt Nam do Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa dẫn đầu và đoàn Bộ CC&VT Lào do Bộ trưởng Bounchanh Sinthavong dẫn đầu dự hội đàm song phương 

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, hôm nay (25/11), Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Công chính & vận tải Lào (Bộ CC&VT) Bounchanh Sinthavong về tăng cường hợp tác lĩnh vực GTVT giữa hai nước trong thời gian tới.

Đây là cuộc hội đàm song phương đầu tiên giữa hai Bộ trưởng kể từ khi Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đảm nhận cương vị mới. Tham gia buổi hội đàm còn có Thứ trưởng Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Viêng-sa-vắt Si-Phan-Đon, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Hoàng Xuân Hải và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của hai Bộ.

Cảm ơn Bộ trưởng Bounchanh Sinthavong đã mời Bộ GTVT Việt Nam sang thăm và hội đàm song phương, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đánh giá cao sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ, thắm tình đoàn kết anh em của Bộ CC&VT Lào qua các thời kỳ, góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung và giữa hai ngành GTVT nói riêng.

Về những văn kiện, dự án mà hai bên đã, đang và sẽ triển khai trong thời gian tới, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đề nghị hai Bộ tăng cường phối hợp, tập trung triển khai thực hiện. Đặc biệt là Thỏa thuận về Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 triển khai Bản ghi nhớ Chiến lược về hợp tác GTVT giữa hai bên và Thỏa thuận về nghiên cứu đầu tư xây dựng đường cao tốc nối Thủ đô Hà Nội – Thủ đô Viêng Chăn.

“Đây là hai Thỏa thuận quan trọng đề ra các nhiệm vụ cần triển khai trong nhiệm kỳ này của Chính phủ hai nước, đó là: tăng cường kết nối hạ tầng GTVT giữa hai nước thông qua thỏa thuận triển khai quy hoạch, kế hoạch các dự án cụ thể, đặc biệt là dự án cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn; Thúc đẩy vận tải hàng hóa hai chiều qua lại hai nước nhằm tăng kim ngạch thương mại hai bên và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đối với việc quản lý, khai thác cảng Vũng Áng, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết, Chính phủ và Bộ GTVT Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa để Lào sử dụng, khai thác cảng Vũng Áng và các cảng biển khác của Việt Nam. Tuy nhiên, lượng hàng hóa của Lào qua cảng biển này còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị hai bên phối hợp báo cáo Chính phủ giao hai Bộ chủ trì, rà soát và kiến nghị các giải pháp giúp Lào tăng cường hơn nữa hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng cảng Vũng Áng cũng như các cảng biển khác của Việt Nam.

Bộ trưởng Bounchanh Sinthavong bày tỏ hoàn toàn nhất trí với các ý kiến của Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, đồng thời đề nghị hai Bộ kiến nghị Chính phủ hai nước giao hai Bộ rà soát các giải pháp để nâng cao năng lực, hiệu quả khai thác cảng Vũng Áng và các cảng biển khác, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa của Lào. Xem xét khả năng bổ sung sửa đổi Thỏa thuận về sử dụng cảng Vũng Áng cho phù hợp với tình hình mới.

Bo-truong-GTVT-Viet-Lao-trao-qua-luu-niem

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa và Bộ trưởng Bounchanh Sinthavong tặng quà lưu niệm, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt - Lào

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thảo luận nhiều nội dung khác như: mở tuyến vận tải hành khách cố định từ Hà Tĩnh qua Khăm Muộn đến Nakhon Phanom và ngược lại; Dự án đường ống dẫn dầu của Lào tại cảng Hòn La; Dự án xây dựng tuyến đường từ Phu-thí-phờng tỉnh Luông-pra-păng đi Na-xon, đường 18B nối giữa tỉnh Attapư và tỉnh Kon Tum qua cửa khẩu Bờ Y…

Hai bên cũng thống nhất tăng cường trao đổi chuyên môn, đào tạo nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý trên tất cả các lĩnh vực GTVT; Xây dựng chương trình nâng cao năng lực cho Bộ CC&VT Lào; Khuyến khích các Cục, Vụ, Viện trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và tăng cường giao lưu để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết anh em hai bên.

Nhân chuyến công tác, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã mời Bộ trưởng Bounchanh Sinthavong và đoàn công tác Bộ CC&VT Lào sang thăm và làm việc với Bộ GTVT VN để trao đổi, giao ban thường niên nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt và tăng cường sự hợp tác giữa hai bên. Bộ trưởng Bounchanh Sinthavong vui vẻ nhận lời mời và cho biết sẽ sắp xếp sang thăm Việt Nam trong tháng 12/2016. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.