Thế giới

Boko Haram tuyên bố thành lập "Nhà nước Hồi giáo" ở Nigeria

02/10/2014, 22:00

Thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Boko Haram - Abubakar Shekau, đã bác thông báo của quân đội Nigeria về cái chết của hắn và tuyên bố đã thành lập một Nhà nước Hồi giáo...

Phiến quân Boko Haram
Phiến quân Boko Haram

Theo AFP, Abubakar Shekau tuyên bố Boko Haram đang lãnh đạo Nhà nước Hồi giáo với các hình phạt theo luật Sharia (luật Hồi giáo).

Tuần trước, quân đội Nigeria khẳng định Shekau đã chết trong một chiến dịch truy quét tổng lực của quân đội chính phủ Nigeria . Shekau đã bị Mỹ liệt kê vào danh sách những trùm khủng bố khét tiếng thế giới và chịu sự trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Kể từ năm 2009 khi nổi dậy đòi thành lập một Nhà nước Hồi giáo ở miền bắc Nigeria, Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với nước này. Hơn 10.000 người chết và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa bởi tổ chức này. Cuối tháng 5/2014, Boko Haram bắt cóc 200 nữ sinh tại làng Chibok thuộc bang Borno.

Q.M (theo AFP)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.