Thế giới

Brasil khánh thành công trình giao thông phục vụ Olympic 2016

06/07/2016, 09:35

Đây là những cơ sở hạ tầng mới được xây dựng để phục vụ Olympic 2016.

Thành phố Rio de Janero khai trương tuyến xe bus n

Tuyến buýt nhanh tại Rio de Janero là một trong những công trình phục vụ Olympic 2016

Ngày 4/7, TP Rio de Janero (Brasil) khai trương tuyến xe buýt nhanh (BRT) và thông xe đường cao tốc Transolimpica ngay trước thềm Thế vận hội Olympic 2016, theo Reuters.

Đây là những cơ sở hạ tầng mới được xây dựng để phục vụ Olympic 2016. Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic 2016 Carlos Arthur Nuzman và Thị trưởng Rio de Janeiro cho biết, dự án hạ tầng này là một di sản của Olympic, mang đến lợi ích cho các cộng đồng dọc tuyến đường cao tốc này đi qua sau khi Thế vận hội kết thúc. Dự kiến Thế vận hội Olympic 2016 sẽ được khai mạc ngày 5/8.

Đường cao tốc Transolimpica dài 26km nối Olympic Park tại Barrra, khu vực phía Tây TP Rio với Olympic Park tại Deodorro bao gồm một đường hầm và một tuyến BRT. Tuyến đường này sẽ giúp giảm thời gian hành trình từ 2 giờ xuống chỉ còn 30 phút. Tuyến BRT dự kiến sẽ phục vụ 70.000 hành khách và các phương tiện/ngày.

Thị trưởng Rio - ông Eduardo Paes nhận định: “Đây là kết cấu đường hoàn toàn mới và chưa từng có. Vừa có đường hầm lớn dài 1,5km, vừa có đường hầm nhỏ dài 200-300m”. Thị trưởng Rio nhấn mạnh, nhờ Olympic, những góc phố lâu nay bị lãng quên đã được quan tâm cải thiện hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.