Điều tra

Cả gan mở quán bán hàng để buôn ma túy

26/03/2014, 16:38

Qua khám xét tại hiện trường và quán bán hàng của đối tượng Lê Trọng Sơn trú tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn ( Thanh Hóa), lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ nhiều gói ma túy.

Ngày 25/3, thông tin từ TAND tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Trọng Sơn (SN 1987), trú tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn và đồng bọn về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, vào hồi 19h, ngày 21/6/2013, tại xóm 3, xã Thọ Thế (Triệu Sơn), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lê Trọng Sơn cùng đồng bọn đang bán trái phép chất ma túy tại nhà. Khám xét tại hiện trường và quán bán hàng lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ nhiều gói ma túy được Sơn cất giấu. 

Qua tài tiệu điều tra, ngoài Sơn ra còn có các đối tượng Lê Văn Dinh, Đỗ Viết Phượng và Lê Minh Ngọc ( tất cả đều ngụ tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) tham gia thực hiện móc nối các mối quan hệ để buôn bán ma túy cho Sơn.

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội cũng như nội dung cáo trạng của VKS đưua ra. Trước những chứng cứ phạm tội, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Sơn 15 năm tù giam; bị cáo Lê Văn Dinh, Đỗ Viết Phượng mỗi bị cáo 8 năm tù giam; Lê Minh Ngọc 7 năm tù giam về tội " Mua bán trái phép chất ma túy".

Phúc Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.