Hồ sơ tài liệu

Ca sỹ người Đức tham gia IS đã chết ở Syria

20/01/2018, 07:52
image

Báo Mirrorso đưa tin này có viện dẫn nguồn tin chuyên theo dõi hoạt động của các tổ chức khủng bố.

Denis Caspert

Denis Caspert

Truyền thông Nga đưa tin cho biết, ca sỹ, rapper người Đức Denis Cuspert (biệt danh Deso Dogg), người từng tham gia hàng ngũ tổ chức khủng bố khét tiếng IS đã bỏ mạng trong một cuộc đụng độ ở tỉnh Deir ez-Zor, Syria.

Báo Mirrorso đưa tin này có viện dẫn nguồn tin chuyên theo dõi hoạt động của các tổ chức khủng bố.

Theo báo cáo của Mirrorso, nhờ ảnh hưởng âm nhạc của cá nhân, nam ca sĩ Denis Cuspert từng truyền cảm hứng cho hàng trăm người chiến đấu vì tổ chức khủng bố IS.

Cuspert chấm dứt sự nghiệp âm nhạc vào năm 2010 và cải đạo theo Hồi giáo, đến năm 2013 cựu ca sĩ bắt đầu chiến đấu trong hàng ngũ khủng bố ở Syria.

Theo thông tin của cơ quan đặc nhiệm Đức, năm 2014 Denis Cuspert là phần tử được IS giao nhiệm vụ là một trong những người tuyển mộ chủ chốt của tổ chức cực đoan này.

Năm 2014, các phương tiện truyền thông từng cho biết rằng Cuspert chết trận do đòn tấn công tên lửa, nhưng thông tin này không được xác nhận.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.