Thế giới giao thông

Các hãng hàng không Ả-rập ngừng bay qua lại vì căng thẳng ngoại giao

05/06/2017, 20:01

Các hãng hàng không Qatar, Etihad đều thông báo ngừng chuyến bay tới các nước đối tác vì căng thẳng ngoại giao.

Hãng hàng không Etihad thông báo ngừng bay

Hãng hàng không Etihad thông báo ngừng bay tới Qatar 

Hãng hàng không Qatar thông báo ngừng toàn bộ chuyến bay tới Saudi Arabia, hãng tin Reuters đưa tin ngày 5/6.

Đây là động thái được đưa ra sau khi Saudi Arabia, Ai Cập, Các tiểu vương quốc thống nhất (UAE) và Bahrain cắt quan hệ ngoại giao với Qatar vì cáo buộc ủng hộ khủng bố và gây rạn nứt nghiêm trọng quan hệ giữa các nước quyền lực nhất trong thế giới Ả-rập.

Theo đó, 4 nước này tuyên bố đóng không phận với Qatar.

Trước đó, các hãng hàng không của UAE là Etihad, Emirate, Flydubai cũng tuyên bố tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến và đi từ Qatar “cho đến khi có thông báo thêm”. 

Hãng tin CNN dẫn thông báo Etihad cho biết, các chuyến bay cuối cùng giữa thủ đô 2 nước Abu Dhabi và Doha sẽ khởi hành vào sáng sớm mai (6/6). Các chuyến bay ngày hôm nay vẫn hoạt động bình thường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.