Thế giới

Các nhà báo Nga mất quyền tác nghiệp tại Quốc hội Mỹ

01/12/2017, 10:49

Các nhà báo của kênh truyền hình RT, Nga đã bị nhà chức trách Mỹ từ chối quyền tác nghiệp tại Quốc hội Mỹ.

32

Các nhà báo của RT sẽ không được tác nghiệp trong Quốc hội Mỹ

Các nhà báo của kênh truyền hình RT, Nga đã bị nhà chức trách Mỹ từ chối quyền tác nghiệp tại Quốc hội Hoa Kỳ sau khi đài RT đăng ký theo qui chế đại lý nước ngoài để được hoạt động ở Mỹ, theo một tuyên bố của Phòng phóng viên phát thanh và truyền hình cơ quan lập pháp Hoa Kỳ, báo Ria Novosti ngày 30/11 cho hay.

“Ủy ban điều hành của Phòng phóng viên phát thanh và truyền hình thuộc Quốc hội Mỹ đã sử dụng quyền hạn của mình để tước quyền làm việc và đưa tin của kênh truyền hình RT thông qua bỏ phiếu nhất trí vào ngày 21/11/ 2017. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức”, tuyên bố từ cơ quan chuyên trách của Mỹ thông báo.

Về phía Nga, phát biểu trước các phóng viên, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định, đây là việc làm không thân thiện, làm xấu đi hơn nữa quan hệ Mỹ-Nga.

Tổng biên tập đài RT - Margarita Simonyan phản ứng bằng tuyên bố cho rằng, chính quyền Nga sẽ đáp trả việc các nhà báo của kênh truyền hình bị tước quyền đưa tin tại Quốc hội Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.