Điều tra

Cách chức Chủ tịch xã không có bằng cấp 3, dùng bằng giả

26/06/2015, 13:15

Chủ tịch UBND xã Hải Ninh (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị cách chức vì gian lận bằng cấp.

bang-gia-TUKG-3943-1435275708
Tấm bằng giả ông Tứ sử dụng trong nhiều năm qua. Ảnh: Lam Sơn/VnExpress

Theo tin từ An ninh Thủ đô, ngày hôm nay (26/6), UBKT huyện ủy Tĩnh Gia đang tiến hành quy trình cách chức Chủ tịch UBND xã với ông Lê Viết Tứ.

Trước tin tố cáo của người dân trong xã về việc sử dụng bằng cấp giả, khai khống hồ sơ, ông Tứ đã đưa ra một tấm bằng chứng minh mình “học thật, thi thật”.

Nội dung trong tấm bằng có ghi rõ ông Lê Viết Tứ trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp BTTHPT tại Thanh Hóa khóa thi ngày 2/6/2009. Tuy nhiên Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa khẳng định không có thí sinh nào tên Tứ trong kỳ thi tốt nghiệp nói trên.

Trao đổi trên báo VnExpress, Bí thư huyện ủy Tĩnh Gia Trương Bá Phúc cho biết, ông Tứ đã làm chủ tịch được 2 nhiệm kỳ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng sẽ bị xử lý nghiêm vì việc dùng bằng giả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.