An ninh hình sự

Cãi nhau với người đòi nợ, một phụ nữ bị đâm chết

01/02/2015, 07:46

Bà Muội cãi vã với hai thanh niên đòi nợ và bị một trong hai đối tượng đâm chết.

2
                                           Hiện trường nơi xảy ra án mạng

Anh Trần Cẩm Tân (44 tuổi, em trai nạn nhân) cho biết, khoảng 0 giờ 30 ngày 31/1, bà Muội được con đưa từ quán nhậu về nhà. Khi đi đến cánh cửa dẫn vào khu dân cư thì xảy ra tranh cãi với hai thanh niên.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, một trong hai thanh niên đã vào quán cơm cách đó vài mét cầm cây kéo lao ra đâm bà Muội. Lúc này, con bà Muội là Lê Ngọc An (25 tuổi) và một số người chạy tới can ngăn nhưng đối tượng vẫn hung hãn cầm kéo đâm bà Muội nhiều nhát. Bà Muội cố chạy thoát sang bên kia đường nhưng vẫn bị truy sát tới cùng. Sau khi gây án, hai đối tượng lên xe tháo chạy.

Bà Muội được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó vài giờ. Tiếp nhận vụ việc, công an TP. HCM và công an quận 8 có mặt khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

Theo thông từ người nhà nạn nhân, cơ quan công an đã bắt được hai nghi can và sự việc đang được điều tra làm rõ.

                                                                                                         

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.