Thế giới giao thông

Cấm mọi phương tiện trên 15 năm lưu thông

23/04/2015, 03:05

Ngày 20/4, Toà án Tối cao Ấn Độ vừa thông qua luật cấm đối với các phương tiện trên 15 năm lưu thông

102

Toà án Tối cao chấp thuậnlệnh cấm đối với xe ô tôtrên 15 năm tuổi

Ngoài ra, các phương tiện chạy bằng dầu diesel trên 10 năm cũng bị cấm trong khu vực Thủ đô New Delhi. Quy định này được bổ sung vào đầu tháng 4 sau khi tờ Indian Express chọn một số khu vực tại New Delhi để điều tra chất lượng không khí ngày 8/4 và phát hiện chất lượng môi trường Thủ đô New Delhi thấp quá mức cho phép.

Giải thích lý do Toà án Tối cao Ấn Độ chấp thuận lệnh cấm trên, Chánh án H.L. Dattu cho biết: “NGT muốn làm một điều gì đó tốt đẹp cho mọi người nên chúng tôi hỗ trợ và khuyến khích. Chúng tôi không can thiệp vào quy định mà họ đưa ra”.

Trước đó, do người dân phản đối kịch liệt, ngày 14/4, NGT vẫn quyết định không thay đổi lệnh cấm nhưng cho phép chính quyền bang và Trung ương hai tuần để đệ trình “quan điểm nói rõ lý do một cách khoa học”. Cuối cùng, mọi quan điểm đưa ra đều bị bác bỏ khi Toà án tối cao chấp thuận luật trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.