• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
CSGT kể chuyện

Camera bóc mẽ đối tượng gây tai nạn chết người bỏ trốn

05/06/2018, 07:03

Từ khi lắp đặt hệ thống camera an ninh, cơ quan chức năng đã giải quyết khoảng 10 vụ gây TNGT rồi bỏ trốn.

ảnh 3

Đối tượng Bàn Văn Quyết

Khoảng 22h40 ngày 29/4, tại đường Yết Kiêu (TP Lào Cai) xảy ra TNGT giữa xe mô tô BKS 24B2-238.59 do anh Phạm Quốc Tuấn (SN 1970, thường trú tại tổ 15 phường Bình Minh, TP Lào Cai) tạm trú tại đường Lê Đại Hành, phường Kim Tân, TP Lào Cai điều khiển và xe mô tô chưa rõ BKS cùng người điều khiển.

Qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera của người dân, Đội CSGT TP Lào Cai phát hiện thời điểm xảy ra tai nạn xuất hiện 2 mô tô đi ngược chiều nhau. Sau đó, 1 chiếc xe phóng vượt qua rồi lao sang làn đường bên cạnh đâm vào xe của anh Tuấn khiến anh Tuấn ngã xuống đường và tử vong khi chưa kịp tới bệnh viện.

Trung tá Lã Tiến Dũng, Đội phó Đội CSGT Công an TP Lào Cai cho biết, qua quan sát camera, chiếc xe gây tai nạn sau khi va chạm với xe của anh Tuấn thì không đổ ngã, người điều khiển chỉ dừng lại một chút, sau đó đi thẳng về hướng Ngòi Đum. Tất cả nhân chứng không ai nhìn thấy đặc điểm hay BKS xe, chỉ biết người điều khiển mặc áo trắng, đèn xe bị vỡ do trời tối.

Từ những thông tin ít ỏi thu thập được cùng 2 mảnh vỡ của yếm xe gây tai nạn để lại hiện trường, lực lượng chức năng đã dựng lại hình ảnh chiếc xe gây tai nạn và huy động đội nghiệp vụ rà soát thực tế, kết hợp qua hệ thống camera an ninh trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT TP Lào Cai đã phát hiện trước thời điểm xảy ra tai nạn có một nam thanh niên đi xe Jupiter xanh mặc áo trắng, đội MBH màu cam chở 1 người phụ nữ ngồi sau mặc quần trắng, áo màu đi theo cung đường trên và thả người phụ nữ này ở đường Phan Đình Giót rồi vòng lại đi lên cầu Phố Mới, qua ngã 6 Kim Tân vào đường Yết Kiêu. Tại đây, đối tượng gây tai nạn, sau đó bỏ trốn.

“Tới ngày 3/5, lực lượng chức năng xác định được người phụ nữ ngồi phía sau xe và cử một Tổ công tác về nơi cô gái này thường trú tại xã Tô Mộng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái để xác minh. Theo đó, cô gái tên Sắn, có mối quan hệ với Bàn Văn Quyết (SN 1998) và chính là người phụ nữ ngồi sau được Quyết thả xuống ở đường Phan Đình Giót”, Trung tá Dũng nhớ lại và kể, quá trình đấu tranh, Sắn khai Quyết là người ở xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Ngay đêm 3/5, tổ công tác đã tìm đến nhà của Quyết và phát hiện chiếc xe gây tai nạn đang được giấu dưới gầm nhà sàn, phủ bạt che đậy, các mảnh vỡ trên xe vẫn còn nguyên, chưa được sửa chữa. Còn đối tượng Quyết đã bỏ về Hà Nội.

“Sau khi nói chuyện với gia đình Quyết và tiến hành lập biên bản thu giữ chiếc xe gây tai nạn, tổ công tác đã lấy số điện thoại của Quyết, gọi điện, vận động đối tượng ra đầu thú. Đến 3h sáng 4/5, Quyết từ Hà Nội bắt xe về đến bến xe trung tâm TP Lào Cai và được 1 tổ CSGT TP Lào Cai đưa về trụ sở làm việc”, Trung tá Dũng nói.

Tại cơ quan điều tra, Quyết khai nhận, đêm 29/4, đối tượng chở bạn gái làm cùng về chỗ ở trọ. Khi quay trở về, Quyết điều khiển xe chạy nhanh nên gây tai nạn, sau đó đưa xe về nhà cất giấu còn mình bỏ lên Hà Nội làm ăn. Bản thân đối tượng sau vụ va chạm đã bị thương ở bàn tay trái.

Theo Trung tá Dũng, từ khi lắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn, cơ quan chức năng đã thông qua đó, điều tra, giải quyết được khoảng 10 vụ gây TNGT rồi bỏ trốn, không rõ BKS xe gây tai nạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.