Đô thị

Cận cảnh hàng rong, "chợ cóc" bày bán công khai trên phố Hà Nội

22/09/2021, 17:48

Hàng rong, chợ cóc... vẫn được coi là những địa điểm tiềm ẩn nhiều mối lo lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng vẫn đang "vô tư" hoạt động.

img

Chiều nay (22/9), lưu thông qua nhiều tuyến đường vào trung tâm thành phố, PV Báo Giao thông liên tục bắt gặp các quầy hàng hóa, hàng rong vô tư bày biện trên vỉa hè, dưới lòng đường khi Hà Nội đang áp dụng theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

img

Trên trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương tấp nập các loại xe lưu động bày bán hàng rong dưới lòng đường vừa vi phạm quy định về ATGT, vừa tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bất cứ lúc nào.

img

Tại số 126 Tố Hữu là tụ điểm lớn tập trung "chợ cóc" , trong đó những sạp hoa quả cố định trên vỉa hè thu hút lượng lớn người ra vào mua bán, có thời điểm cả chục khách hàng cùng xúm xít vào thùng quả.

img

Đáng nói, cả người bán hàng và khách hàng còn không sử dụng các biện pháp phòng dịch theo quy tắc 5K của Bộ Y tế như đứng giữ khoảng cách 2m, sử dụng nước sát khuẩn… Trong ảnh, tiểu thương vô tư bày bán hàng hóa song không đeo khẩu trang theo quy định.

img

Người bán hoa trên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng) không đeo khẩu trang còn liên tục tiếp xúc gần với nhiều khách hàng

img

Tiểu thương còn căng bạt, trưng biển cố định trên vỉa hè

img

Người mua cũng đeo khẩu trang không đúng theo quy định.

img

Các mặt hàng hóa được tiểu thương bày biện đầy vỉa hè trên đường Tố Hữu, thậm chí tại đây còn tiếp khách có nhu cầu giải khát.

img

Tình trạng "chợ cóc" còn được bày bán công khai trên đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân) hướng từ trung tâm thành phố đi Linh Đàm (Hoàng Mai).

img

img

Trao đổi với Báo Giao thông, BS. Nguyễn Thị Minh Thu - Trưởng phòng nghiệp vụ Y tế, thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 (Cục Y tế GTVT) cho rằng, thực tế trên địa bàn thành phố đã xuất hiện một số khu chợ cóc tự phát có ca nhiễm Covid-19. Do đó các cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ dẹp bỏ mầm mống dịch bệnh từ những hàng rong tự phát.

img

Theo BS Thu, hiện các khu chợ dân sinh đều phải kiểm soát chặt chẽ, ghi chép người đến mua bán, đi chợ theo phiếu chẵn - lẻ, giữ khoảng cách an toàn phòng chống dịch. Chúng ta không để chợ cóc được đà tụ tập buôn bán không kiểm soát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.