Quốc tế

"Cân đo" 2 đại diện vào chung kết World Cup 2018

12/07/2018, 13:10

Những con số biết nói trong cuộc đối đầu giữa Pháp và Croatia ở trận chung kết.

france-croatia

Thống kê đối đầu 2 đại diện vào chung kết World Cup 2018

Như vậy trận chung kết World Cup 2018 sẽ là cuộc đối đầu giữa Pháp và Croatia. Những con số thống kê cho thấy đây là 2 đội bóng hết sức đáng gờm.

Về mặt thành tích, Croatia đang có chuỗi 6 trận toàn thắng kể từ vòng bảng. Anh là nạn nhân mới nhất của Croatia sau trận đấu đêm qua, còn trước đó Luka Modric và các đồng đội đã lần lượt hạ sát Nigeria, Argentina, Iceland, Đan Mạch và chủ nhà Nga. 

Ở chiều ngược lại, Pháp chỉ để hòa đúng 1 trận, còn lại là 5 trận toàn thắng. Trước trận thắng Bỉ 1-0 ở bán kết, Pháp đã vượt qua Uruguay, Argentina, Peru và Úc. Đan Mạch là đội duy nhất cầm chân được Pháp trong 1 trận hòa không bàn thắng.

Tính đến trước trận chung kết, Croatia nhỉnh hơn trong khả năng dứt điểm và ghi bàn. Họ có 75 cú dứt điểm cả thảy, trong đó 25 cú đi trúng đích ghi được 12 bàn thắng sau 6 trận - đạt hiệu suất trung bình 2 bàn 1 trận. Pháp có 61 lần dứt điểm, 23 cú trúng đích và ghi được 10 bàn sau 6 trận - hiệu suất chỉ 1.67 bàn/ trận. Điều thú vị là hai đội ghi bàn đa dạng: Croatia có 7 loại tình huống khác nhau dẫn tới bàn thắng, tính cả 1 bàn phản lưới nhà và 1 cú penalty. Pháp có 6 tình huống lập công khác nhau. 

Bên cạnh đó, Croatia cũng vượt hơn trong khâu phối hợp và chuyền bóng. Đội bóng áo ca rô đã tung ra 3.291 đường chuyền, 34 cú sút phạt góc, 26 quả tạt về phía khung thành đối phương.  Pháp kém hơn trong khâu này, có lẽ xuất phát từ lối chơi tốc độ, với 2.769 đường chuyền, 19 cú phạt góc, 18 đường tạt bóng.

Mặt trận phòng ngự không chênh lệch quá nhiều. Croatia có 16 pha cứu bóng quan trọng, phá bóng lên 185 lần, truy cản thành công 65 lần, 405 lần thu hồi bóng và để thua 5 bàn sau 6 trận. Pháp có 13 pha cứu nguy, 158 lần phá bóng, 63 pha truy cản, thu hồi thành công 336 lần và chỉ để thủng lưới 4 bàn tính từ đầu giải.

Nhìn chung, hai đội tương đương ở khả năng câu lỗi đối phương, Croatia câu được 94 lần phạm lỗi, trong khi đó của Pháp là 91 lần. Tuy nhiên, Croatia bị phạm lỗi nhiều hơn (99 lần bị chơi xấu so với 79 lần của Pháp) và lại nhận nhiều thẻ vàng hơn (14 so với 10). Hai đội đều chưa dính một thẻ đỏ nào.

Ở mặt trận thành tích, Pháp chắc chắn vượt trội với 14 lần tham dự kể từ World Cup đầu tiên được tổ chức năm 1930, trong đó có 2 lần vào tới chung kết và 1 lần vô địch. Còn Croatia nếu không tính thời kỳ vẫn thuộc Nam Tư cũ thì mới có 4 lần tham dự, và chưa có lần nào vào tới chung kết. 

img

Kết quả bóng đá World Cup 2018 ngày 12/7

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.