Pháp đình

Can ngăn đánh nhau, một người đàn ông bị đánh chết

18/11/2016, 13:56

Người đàn ông lao vào can ngăn hai thanh niên đánh nhau, bất ngờ bị một đối tượng cầm gậy đánh tử vong.

IMG_4309

Bị cáo Y Yui Êban tại phiên tòa.

Sáng nay (18/11), TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối bị cáo Y Yui Êban (SN 1999, ngụ tại Buôn Ya Wầm, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) và tuyên phạt bị cáo 12 năm 6 tháng tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào ngày 29/5,  sau khi uống rượu xong, Y Yui đứng chơi với một nhóm bạn trước nhà ông Aê Khuyn (cùng buôn). Lúc này, Y Sơny Êban (bạn cùng buôn) điều khiển xe máy chạy ngang chỗ Y Yui đứng và xảy ra va quẹt vào tay của Y Yui. Sau đó, giữa Y Yui và Y Sơny xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thấy vậy, ông Y Nem Mlô (ngụ cùng buôn) cùng mọi người chạy tới can ngăn. Ông Y Nem đã túm tóc, đấm vào bụng và đẩy Y Yui về phía nhà ông Aê Khuyn để khỏi xảy ra đánh nhau nữa.

Lúc này, Y Yui bị Y Nem đánh nên đã bỏ chạy, sau đó Y Yui nhặt một cây gỗ tròn dài khoảng 1,7m quay lại tiếp tục đánh nhau với Y Sơny. Tuy nhiên, Y Yui chưa ra tay với Y Sơny thì nhìn thấy ông Y Nem đi về phía mình. Y Yui cho rằng lúc nãy Y Nem đánh mình và là đồng bọn của Y Sơny nên sẵn cây gỗ trên tay, Y Yui cầm đánh thẳng vào đầu nạn nhân. Cú đánh mạnh, khiến Y Nem nằm gục xuống đất và tử vong sau khi chuyển lên bệnh viện để cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.