Góc nhìn

Càng đối đầu với phương Tây, ông Putin càng được nhiều ủng hộ

18/03/2018, 10:05

Càng đối đầu với phương Tây, ông Putin càng được nhiều ủng hộ - theo đánh giá của CNN.

11

Tổng thống Nga Putin (ảnh CNN)

Ngày hôm nay 18/3, người dân trên khắp nước nga sẽ đi bầu cử tổng thống trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy khả năng Tổng thống Vladimir Putin sẽ chiến thắng và tái đắc cử là vô cùng lớn.

Các điểm bỏ phiếu đầu tiên đã được mở ở khu vực Viễn Đông để người dân có thể đi bầu cử. Theo khảo sát, có đến 109 triệu cử tri dự kiến chắc chắn sẽ đi bầu tại nhiều khu vực trải dài 11 múi giờ trên lãnh thổ Nga.

Theo hãng tin CNN, hiện ông Putin gần nhưng không có đối thủ có thể cạnh tranh trong cuộc đua quan trọng này.

180317201003-02-russia-presidential-election-exlar

Người dân ở vùng Viễn Đông, Nga đi bầu cử

Ông Putin hiện đang chạy đua giành nhiệm kỳ thứ 4 (mỗi nhiệm kỳ 6 năm) trong cuộc đời chính trị của mình.

Tổng thống Nga Putin hiện cũng được xem là nhà lãnh đạo nắm quyền lâu nhất kể từ thời lãnh tụ Liên Xô Joseph Stalin.

Kênh truyền hình của Mỹ nói rằng nếu chiến thắng lần này, ông Putin sẽ lãnh đạo nước Nga đến năm 2014 và đây cũng có thể là nhiệm kỳ cuối cùng của ông xét về mặt tuổi tác và quy định của hiến pháp.

CNN cho rằng thực tế cho thấy khi ông Putin càng đối đầu gay gắt với phương Tây bao nhiêu thì tỉ lệ ủng hộ ông tử người dân Nga cao tương ứng.

180317201643-03-russia-presidential-election-exlar

Quân nhân Nga đi bầu cử

Năm 2012, ông Putin đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống trong khi tình cảnh chống phương Tây ở Nga gia tăng.

Trong cuộc bầu cử lần này, tình cảm chống phương Tây lại tiếp tục gia tăng xuất phát từ vụ một cựu đại tá Nga và con gái của người này bị đầu độc ở Anh cũng như căng thăng trong quan hệ với Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.