Hồ sơ tài liệu

Căng thẳng với Triều Tiên, Hàn Quốc không hỗ trợ lũ lụt

27/09/2016, 18:05
image

Hàn Quốc tái khẳng định sẽ không hỗ trợ Triều Tiên khắc phục sự cố lũ lụt nghiêm trọng vì vấn đề hạt nhân.

Bộ trưởng Bộ thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo e n

Bộ trưởng Bộ thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo e ngại Triều Tiên sẽ thực hiện một vụ thử hạt nhân khác trong năm nay

Ngày 27/9, Bộ trưởng Bộ thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo e ngại khả năng, trong năm nay, Triều Tiên sẽ thực hiện một vụ thử hạt nhân khác.

Bộ trưởng Bộ thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo cho biết, Triều Tiên đe dọa thực hiện các vụ tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào Hàn Quốc và tuyên bố là cường quốc hạt nhân. “Những dấu hiệu đó cho thấy Triều Tiên có lẽ thực hiện hành động khiêu khích khác trong năm nay” - ông Hong khẳng định. 

Bên cạnh đó, các chuyên gia khẳng định, Bình Nhưỡng có thể phóng tên lửa tầm xa hoặc thử nghiệm hạt nhân vào khoảng 10/10 tới - ngày kỷ niệm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Trong bối cảnh căng thẳng này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tái khẳng định lập trường sẽ không hỗ trợ Triều Tiên khắc phục sự cố lũ lụt vừa qua tại tỉnh miền Đông Bắc nước này khiến 140 người thiệt mạng và 400 người khác bị thương. "Qua cân nhắc các khía cạnh về hiệu quả và tính minh bạch của hoạt động hỗ trợ nhân đạo cùng ý kiến cộng đồng, chúng tôi sẽ không cung cấp hỗ trợ cho Triều Tiên ở thời điểm này" - báo cáo từ Bộ Thống nhất  lên Quốc hội Hàn Quốc khẳng định.

Trước đó, trước Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, ngày 23/9, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đưa ra cam kết cứng rắn khẳng định sẽ tăng cường các lực lượng vũ trang hạt nhân quốc gia đối mặt với những hiểm hoạ chiến tranh ngày càng gia tăng từ Mỹ.

Xem thêm video Triều Tiên phóng tên lửa nghi có tầm xa vươn tới Mỹ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.