Quản lý

Cảng vụ Hàng hải, Bộ đội Biên phòng TPHCM ký kết quy chế phối hợp

27/04/2014, 13:58

Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải và Bộ đội Biên phòng TPHCM sẽ có tác động tích cực trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải và biên phòng

Chiều 26/4/2014, Cảng vụ Hàng hải và Bộ đội Biên phòng TPHCM vừa ký kết quy chế phối hợp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải và biên phòng. Ông Tất Thành Cang – Giám đốc Sở GTVT TPHCM đã tới dự và chứng kiến Lễ ký kết.

Hai bên trao đổi quy chế phối hợp đã ký kết
Đại diện Cảng vụ HH và Bộ đội Biên phong TPHCM trao đổi văn bản đã ký kết

Quy chế phối hợp bao gồm 3 chương, 14 điều, trong đó có các nội dung quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc phối hợp; phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong công tác phòng chống cháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hàng; cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp tìm kiếm cứu nạn; trách nhiệm của mỗi bên trong việc tổ chức thực hiện…

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Xuân Sang – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TPHCM cho biết: Khu vực cảng biển TPHCM có lưu lượng tàu biển ra vào lớn nhất cả nước; có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế của thành phố nói riêng và của cả khu vực. Thời gian qua, giữa hai đơn vị đã rất chú trọng trong công tác phối hợp, nỗ lực thực hiện nhiều chương trình, nội dung nên đã đạt được những kết quả rất đáng mừng.

“Thực hiện ký kết quy chế là một việc làm cần thiết nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm, quyền hạn của mỗi bên, cũng như tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ, không để chồng lấn lên nhau gây khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, góp phần tích cực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hai bên…” – ông Sang nói.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đồng quan điểm với đại diện Cảng vụ Hàng hải TPHCM, Đại tá Trần Hải Phong – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM cho rằng, quy chế phối hợp sẽ giúp hai đơn vị tăng cường hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ, cùng nhau thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước về hàng hải và biên phòng. Vì vậy, các đơn vị thuộc quyền quán triệt nghiêm túc, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và các hướng dẫn đã nêu trong kế hoạch, đúng thời gian quy định.

“Để thực hiện tốt công tác phối hợp, hai bên cần tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập về tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển, trong khu vực cửa khẩu, qua đó nâng cao trình độ hiệp đồng của các đơn vị về khả năng tiếp nhận xử lý thông tin ban đầu, thực hành tốt xử trí tình huống cứu nạn, cứu hộ, khắc phục bước đầu hậu quả xảy ra” – ông Phong đề xuất thêm.

Mai Văn Huyên

         

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.