An ninh hình sự

Cảnh sát đột kích sòng bạc trong rừng tràm, bắt quả tang 11 đối tượng

20/02/2019, 17:57

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa bắt quả tang 11 người đánh bạc tại khu vực rừng tràm huyện Phong Điền.

img
Tang vật một vụ đánh bạc. Ảnh minh họa

Sau thời gian theo dõi nắm tình hình, rạng sáng 19/2, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế bất ngờ “đột kích” khu vực rừng tràm ở xã Phong Chương (huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế), bắt quả tang 11 người đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, công an thu giữ gần 120 triệu đồng, 11 điện thoại di động, 2 ô tô, 6 xe gắn máy, cùng nhiều thiết bị, dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Sòng bạc xóc đĩa trên do Nguyễn Hữu Phong (SN 1972, trú tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền) tổ chức và đứng cái. Tham gia sòng bạc còn nhiều đối tượng có hộ khẩu thường trú tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền (Thừa Thiên- Huế) và huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

Trong số 11 đối tượng trên, có 4 đối tượng từng có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi đánh bạc. Bước đầu, Phong khai nhận cùng một người nữa đã gọi điện thoại rủ rê, lôi kéo các đối tượng khác tham gia đánh bạc giữa rừng tràm.

Để qua mặt công an, sới bạc giữa rừng tràm xa khu dân cư này được bố trí người canh gác, cảnh giới cũng như dẫn đường cho con bạc đến chơi khi cần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.