Làm báo cùng Giao thông

Cấp bách chống ngập các khu đô thị

29/05/2016, 16:18

Dưới góc nhìn của chuyên gia, nguyên nhân úng ngập lại nằm ở điểm mấu chốt khác.

3-0610

Máy ủi vận chuyển người qua chỗ ngập nước tại Khu đô thị Resco (Bắc Từ Liêm) - Ảnh: K.Linh

Bài viết trên Báo Giao thông “Vì sao các khu đô thị mới ở Hà Nội ngập nặng?” nhận được hàng trăm bình luận và lượt chia sẻ của độc giả trên mạng xã hội bởi đây thực sự là nỗi bức xúc của hàng triệu cư dân sống ở các khu đô thị phía Tây thành phố. Đặc biệt là các khu: Văn Phú, Văn Quán, Resco, Spark, Đại Mỗ…

Bài báo dẫn lời ông Lê Vũ Quảng Sương, Phó tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, tại Cầu Giấy, lượng mưa lên đến 278mm, tại Mễ Trì 235mm liên tục trong vòng 5 tiếng, vùng ngập tập trung ở khu vực sông Nhuệ do lượng nước lên quá nhanh. “Hệ thống thoát nước quá tải gây ra úng ngập”, ông Sương khẳng định.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của chuyên gia, nguyên nhân úng ngập lại nằm ở điểm mấu chốt khác. Ông Phạm Sỹ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN đặt nghi vấn: “Có thể do quản lý cốt nền không đúng theo tiêu chuẩn. Các khu đô thị mới hiện nay đang không tuân thủ chuẩn cốt nền chung.

Khu xây sau áp dụng cốt nền cao hơn khu xây trước, dẫn đến nước dồn vào khu cũ”.

Ở một khía cạnh khác, ông Liêm cho biết, hệ thống hồ điều hòa ở các khu đô thị mới hiện không phát huy tác dụng, thậm chí nhiều khu hồ điều hòa còn bị lấp để lấy đất làm nhà, dẫn đến thoát nước chậm. Để sớm khắc phục tình trạng này, cần quy hoạch hệ thống cống lớn dẫn ra hồ Yên Sở và các kênh mương, khơi thông dòng chảy sông Tô Lịch, sông Nhuệ. Dựa vào đó để cấp cốt nền đồng bộ cho các khu đô thị mới.

Bình luận dưới bài viết, độc giả Lê Anh than thở: “Khi rao bán, chủ đầu tư nói chung cư tiêu chuẩn châu Âu, ai ngờ về ở thì ra thế này. Có lẽ tiêu chuẩn châu Âu là hàng năm đi thuyền vào mùa mưa chăng?”.

Bạn đọc Hằng Lê bức xúc: “Xe máy ô tô đều chết cứng, nước vào hết ống xả, cả nhà nghỉ làm, nghỉ học 2 ngày nay. Thiệt hại này chả biết kêu ai, kiện nhà đầu tư hay kiện cơ quan chịu trách nhiệm quản lý xây dựng?”.

Trong khi đó, bạn Lê Anh Tuấn đề nghị thành phố phải rà soát tổng thể hệ thống thoát nước, việc tuân thủ cốt nền của các khu đô thị mới để có giải pháp, không thể để tình trạng này kéo dài. “Chúng tôi đã quá khổ rồi”, bạn Tuấn viết.

Cùng chung kiến nghị UBND thành phố phải xử lý ngay việc ngập nặng ở các khu đô thị mới nhưng bạn đọc Hoài An lại lo lắng: “Đường sá đẹp đẽ vừa làm xong giờ lại đào lên xử lý hệ thống thoát nước, đang khổ một mùa mưa sẽ thành khổ cả năm. Điệp khúc đào lên, lấp xuống không biết khi nào mới chấm dứt”. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.