Trong nước

SEA Games ngày 23/8: Đoàn TTVN đón "mưa vàng"

23/08/2017, 21:23
image

Báo Giao thông tường thuật diễn biến, kết quả các môn thi đấu của đoàn TTVN diễn ra trong ngày 23/8.

vu-thi-ly

Vũ Thị Ly giành HCV chạy 800m

Ấn F5 để cập nhật!

------------------------------

"Bảng vàng" của đoàn TTVN tại SEA Games 29:

- Nguyễn Minh Phụng (Karatedo - 75kg)

- Hồ Thu Hiền (Karatedo - dưới 68kg)

- Vũ Thị Mến (Điền kinh - nhảy 3 bước)

- Lâm Tiến Nhật (Đấu kiếm - kiếm 3 cạnh)

- Hà Minh Thành (bắn súng - 25m súng ngắn nam)

- Lê Thanh Tùng (TDDC - xà kép, nhảy chống)

- Đinh Phương Thành (TDDC, xà kép)

- Nguyễn Thị Thật (Đua xe đạp - 104km)

- Lê Tú Chinh (Điền kinh - 100m)

- Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh - 400m rào)

- Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội - 400m tự do)

- Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội - 200m ngửa)

- Nguyễn Thị Thi (Bi sắt - đơn nữ)

- Nguyễn Thị Hồng Anh (karatedo - kumite)

- Như Hoa (Đấu kiếm - kiếm chém nữ)

- Đặng Nam (TDDC - vòng quay)

- Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi - 100 m ngửa nữ)

- Dương Thúy Vi (wushu - thương thuật, kiếm thuật nữ)

- Nguyễn Thị Thật (đua xe đạp - Criterium)

- Vũ Thành An (đấu kiếm- kiếm chém nam)

- Phương Giang (wushu - côn thuật nữ)

- Chu Đức Anh (bắn cung - cung 1 dây nam)

- Đồng đội nam TDDC

------------------------------

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 ngày 23/8:

1_20_1

 

-----------------------

20h30: Lê Tú Chinh tiếp tục thể hiện màn trình diễn xuất sắc trên đường đua 200m khi về nhất với thành tích 23"31.

20h10: Diền kinh, 10 môn phối hợp - Bùi Văn Sự giành được tổng số điểm 6.207 điểm, đạt HCĐ. Aries Toledo (Philippines) giành HCV (6.849 điểm), Suttisak Singkon (Thái Lan) giành HCB (6.678 điểm).

20h00: Điền kinh - Ở đường chạy chung kết 800 m nam, Dương Văn Thái đã thi đấu rất xuất sắc để đánh bại đối thủ người Philippines Marco Vilog qua đó giành thêm một tấm HCV nữa cho đoàn Việt Nam.

19h55: Vũ Thị Ly (2 phút 7 giây 11) xuất sắc giành tấm HCV nội dung chạy 800m nữ. Khuất Phương Anh giành HCB (2 phút 9 giây 05)

19h25: Bơi - Duy Khôi và Lê Nguyễn Paul không có huy chương 200 m ngửa.  Quah Zheng Wen của Singapore thống trị nội dung này.

19h10:  Bơi, nội dung 50m ếch - Ánh Viên và Phương Trâm chỉ lần lượt về đích ở vị trí thứ 5 và 8. Giành HCV vẫn là kình ngư người Singapore Quah Ting Wen. Thất bại này không quá bất ngờ bởi sở trường của Ánh Viên là các cự ly trung bình.

18h25: Bơi - Ở nội dung sở trường 200m tự do, Hoàng Quý Phước đã dẫn trước đối thủ chủ nhà Malaysia Welson trong 3/4 chặng đường nhưng vẫn nhận thất bại kém 0,28 giây khi về đích và giành HCB.

18h20: Bơi - Ánh Viên chỉ giành HCB 100 m tự do khi để thua đối thủ người Singapore Quah Ting Wen đúng 0,02 giây. Quah Tinh Wen cũng đã phá kỷ lục SEA Games với thời gian 55 giây 74.

18h10: Joseph Schooling không có đối thủ ở đường bơi chung kết 100 m bướm khi đạt thành tích 51 giây 38, giành HCV và phá kỷ lục SEA Games. Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Ngọc Huynh xếp cuối lượt bơi chung kết.

17h30: Điền kinh - Ở nội dung đi bộ 10km nữ, Bích Hà về nhì với thời gian 52"27""18. Nguyễn Khánh Quyên đứng thứ 4 với thời gian 54"28""00. Đáng chú ý, tại nội dung này,VĐV chủ nhà thay vì đi bộ đã chạy về đích nhưng không bị trọng tài phát giác.

17h10: ĐT bóng chuyền nam Việt Nam không mất nhiều sức để đánh bại Timor-Leste 25-8, 25-13 và 25-11.

17h00: Karatedo - Ở chung kết hạng cân dưới 75 kg, Chu Đức Thịnh thất bại 0-8 trước Raghonathan của Malaysia và giành HCB.

16h55: Điền kinh, nội dung 10 môn phối hợp. Các VĐV chuẩn bị bước vào bài thi thứ 8 nội dung nhảy xào. Sau 7 phần thi chạy 100m, nhảy xa, đẩy tạ, nhảy cao, chạy 400m, chạy 110m rào và ném đĩa, Bùi Văn Sự đang xếp thứ 3 với 4.389 điểm.

16h41: Karatedo - Võ sĩ Nguyễn Minh Phụng chiến thắng 8-0 trước đối thủ Thái Lan Theerapat Kangtong ở chung kết hạng 75kg nam. Đây là tấm HCV thứ 9 của đoàn TTVN trong ngày 23/8.

16h30: Karatedo - Hồ Thị Thu Hiền có HCV khi chiến thắng với tỷ số 3-0 ở chung kết hạng dưới 68kg trước đối thủ người Thái Lan Kanokwan Kwanwong.

16h22: Điền kinh - Vũ Thị Mến giành HCV ở nội dung nhảy 3 bước với thành tích 14m15.

15h50: Karatedo - Trang Cẩm Lành thất bại 0-3 ở chung kết gặp Krisnamuthy của chủ nhà Malaysia, nhận HCB.

15h45: Đấu kiếm - Bùi Thị Thu Hà nhận HCĐ sau khi để thua ở bán kết kiếm chém cá nhân nữ.

15h30: Đấu kiếm - Lâm Tiến Nhật chiến thắng ở chung kết kiếm 3 cạnh, khi đối đầu Chamcharern Panthewit với tỉ số 12-7 .

14h35: Điền kinh - Lê Tú Chinh là VĐV có thành tích tốt nhất vòng loại với thời gian 23"63. Nội dung chung kết 200m nữ sẽ diễn ra vào 20h30 tối nay.

14h20: Điền kinh, 10 môn phối hợp nam. Ở phần thi chạy 110m rào, Bùi Văn Sự về thứ 2 với thời gian 15"15. Do gặp chấn thương vào ngày hôm qua, Nguyễn Văn Huệ sẽ không thi đấu các nội dung còn lại.

14h05: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng nhẹ 25-17, 25-7 25-11 trước đối thủ Malaysia.

13h40: Karatedo - Ở nội dung kumite hạng 75kg nam, Nguyễn Minh Phụng vượt qua Khin Nyunt (Myanmar) với tỷ số 8-0. Ở trận tứ kết diễn ra khoảng 20 phút sau gặp đối thủ Arulveeran (Malaysia), Minh Phụng thắng 9-1 để giành quyền vào bán kết.

13h55: Quần vợt - Cặp đôi Nguyễn Từ Kim Ngân/Sĩ Bội Ngọc dừng bước tại tứ kết trước đôi chủ nhà Malaysia Noordin/Rajoo với tỷ số 6-4, 7-6, 6-10 ở nội dung đôi nữ. 

13h15: Bắn súng - Hà Minh Thành đoạt HCV sau loạt bắn chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh, hơn xạ thủ chủ nhà Malaysia một điểm, đồng thời lập kỷ lục SEA Games.

12h20: Đua xe đạp, nội dung 104km - Cua-rơ Nguyễn Thị Thật đã cán đích đầu tiên, giành HCV. Đây là chiếc HCV thứ hai ở SEA Games 29 của tay đua người An Giang.

11h55: Tứ kết đơn nam quần vợt - Hạt giống số 1, Lý Hoàng Nam giành chiến thắng 6-2, 6-4 trước hạt giống số 6, David Susanto (Indonesia) để giành quyền vào bán kết. Hoàng Thiên không thể gây bất ngờ trước hạt giống số 2, Christopher Rungkat (Indonesia) với thất bại 6-3, 6-1.

11h40: TDDC - Phần thi xà đơn, khi Lê Thanh Tùng đạt điểm số cao nhất 13,350. Đây là HCV thứ ba của đoàn TTVN trong ngày 23/8. Với 13.050 điểm, Đinh Phương Thành giành HCB xà đơn.

11h35: Karatedo - Trong trận bán kết hạng 55kg, Trang Cẩm Lành thắng đối thủ Thái Lan Tippawan với tỷ số áp đảo 8-0 ở bán kết. Nữ võ sĩ Việt Nam sẽ gặp VĐV chủ nhà Skyakilla ở trận chung kết.

11h25: Karatedo - Ở hạng 61kg, Nguyễn Thị Ngoan thua võ sĩ Indonesia, Cok Istri 0-2 ở bán kết, đoạt HCĐ.

dinh-phuong-thanh

 

11h05TDDC - Đinh Phương Thành giành HCV nội dung xà kép với 14,900 điểm. Phạm Phước Hưng giành HCB.

10h45: TDDC - Đinh Phương Thành và Phạm Phước Hưng lần lượt đạt số điểm 14,900 điểm và 14,150 điểm. Với số điểm này, nhiều khả năng cả 2 VĐV của Việt Nam sẽ giành được những thứ hạng cao nhất.

10h30: TDDC - Đinh Phương Thành, và Phạm Phước Hưng chuẩn bị thi đấu chung kết xà kép.

10h25: Bắn súng - Cả hai xạ thủ Việt Nam, Hà Minh Thành và Đậu Văn Đông, lần lượt xếp nhất nhì trên bảng thành tích vòng bắn tiêu chuẩn. Sáu VĐV đạt kết quả cao nhất sẽ vào thi chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh. 

10h10: TDDC -Lê Thanh Tùng xếp thứ nhất trong phần thi nhảy chống nam, đem về cho đoàn Việt Nam chiếc HCV thứ 17. Đây cũng là chiếc HCV thứ ba của Thể dục dụng cụ Việt Nam tại SEA Games 29.

9h50: TDDC - Lê Thanh Tùng đạt điểm số rất cao 14.450 điểm ở phần thi nhảy chống. Với điểm số này, anh hoàn toàn có thể mang về cho đoàn Việt nam một chiếc HCV. Đây cũng là nội dung sở trường từng giúp Tùng giành chức vô địch Cúp thế giới và châu Á.

9h40: Tuyển Việt Nam thắng đậm Lào 103-65 để tiếp tục dẫn đầu bảng B.

9h05: Karatedo - Ở nội dung kumite hạng cân dưới 55kg nam, Nguyễn Phi Tuấn thất bại trước VĐV chủ nhà Malaysia, Kumar Selvam với tỷ số 1-4 và bị loại.

8h40: Bơi - Trần Duy Khôi về nhì lượt bơi loại 200m tự do nam với thành tích 1 phút 53 giây 21, kém VĐV Malaysia về đầu 3 giây 10. 

8h30: Bơi - Ánh Viên xếp chót trong tám VĐV vào chung kết 50m bướm nữ. Tuy nhiên, các nội dung cự ly ngắn không phải là sở trường của kình ngư số một Việt Nam.

8h25: Bơi - Quý Phước và Tấn Triệu vào chung kết bơi 200m tự do nam. Ở vòng loại, Hoàng Quý Phước xếp thứ 2 với thời gian 1"51""02 và Trần Tấn Triệu đứng hạng 5 với thời gian 1"53"21.

AV-9613-1503451693_600x0

 

8h10: Bơi - Ánh Viên về thứ ba trong lượt bơi loại thứ hai 100m tự do, xếp thứ năm chung cuộc trong tám VĐV vào chung kết. Đây là nội dung mà cô được chờ đợi sẽ đoạt HCV hôm nay.

-----------------------

Hôm qua (22/8) là ngày vàng của đoàn TTVN tại SEA Games 29 khi các VĐV đem về tới 8 HCV, bằng tất cả các ngày thi đấu trước đó cộng lại. Trong đó, riêng kình ngư Ánh Viên lập cú đúp HCV ở nội dung 200m ngửa và 400m tự do. 6 tấm HCV còn lại thuộc về: Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), Nguyễn Thị Thi (bi sắt), Nguyễn Thị Hồng Anh (karatedo), Lê Tú Chinh (điền kinh) và Đặng Nam (TDDC). Trong ngày hôm nay (23/8), đoàn TTVN được kỳ vọng sẽ đón thêm một cơn mưa vàng ở các môn thế mạnh như: Điền kinh, bơi lội, TDDC, bắn súng, đấu kiếm, karatedo...

Lịch thi đấu một số môn đáng chú ý của đoàn TTVN trong ngày 23/8:

Bơi

boi

 

 Điền kinh

dien-kinh

 

 TDDC

tddc

 

Rowing

rowing

 

 Karatedo

karatedo

 

karatedo1

 

Đấu kiếm

dau-kiem

 

 Bắn súng

ban-sung

 

Xem video:

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.