Điều tra

Cặp vợ chồng trộm hộp đệm trên đường cao tốc để bán đồng nát

28/03/2019, 22:04

Hai vợ chồng Cường đã ăn trộm gần 500 hộp đệm bulon tiêu phản quang của hệ thống tôn hộ lan trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

img
Hai vợ chồng đối tượng Cường

Ngày 28/3, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an huyện Duy Tiên đã bắt quả tang Phan Viết Cường (SN 1989) và vợ là Nguyễn Thị Tập (SN 1990, cùng trú tại xã Yên Thành, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) khi đang ăn trộm hộp đệm bulon tiêu phản quang trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Trước đó, khoảng 2h30 ngày 25/3, tổ tuần tra của Công an huyện Duy Tiên phối hợp với Trung tâm điều hành đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã theo dõi và bắt quả tang Cường và Tập khi đang có hành vi tháo trộm hộp đệm bulon tiêu phản quang của hệ thống tôn hộ lan đường cao tốc tại km 225+140 đến km 225+357, thu giữ tại chỗ 50 bộ hộp đệm.

Khi bị phát hiện, Cường bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị Công an huyện Duy Tiên bắt giữ ngay sau đó tại nơi trọ (thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng Tập, Cường đã thực hiện 8 vụ trộm với tổng số 488 bộ đệm, trị giá khoảng 250 triệu đồng. Tại cơ quan công an, vợ chồng đối tượng cũng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nghĩ ra cách lên đường cao tốc trộm cắp hộp đệm về bán đồng nát lấy tiền.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.