Điều tra

Cát tặc lộng hành ở 12 mỏ cát lậu tỉnh Bến Tre

24/05/2017, 08:15

Tình trạng khai thác trái phép diễn ra thường xuyên ở Bến Tre, thậm chí ngay trước mặt đoàn kiểm tra.

15

Trên địa bàn tỉnh Bến Tre có nhiều điểm nóng khai thác cát trái phép 

Ngang nhiên hoạt động

Theo phản ánh của nhiều người dân ở xã Tiên Thủy, Tiên Long… huyện Châu Thành (Bến Tre), tình trạng khai thác trái phép trên sông Hàm Luông đoạn qua xã Tiên Thủy, Tiên Long diễn ra rầm rộ. Tại đây ghe lớn, ghe nhỏ đua nhau hút cát trên sông như chỗ không người. Ngay cả khi công an xã cùng đoàn kiểm tra liên ngành xuất hiện, các đối tượng hút cát vẫn ngang nhiên hoạt động, thậm chí chống đối người thi hành công vụ. Tình trạng khai thác cát trái phép còn gây sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ biến mất cồn dân sinh Tiên Lợi (xã Tiên Long), đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhiều người dân. Ngoài sông Hàm Luông, trên các sông Tiền, Cổ Chiên, tình trạng khái thác trái phép cũng thường xuyên xảy ra.

"Hiện tình hình khai thác cát lòng sông trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp tại 15 “điểm nóng” trên các tuyến sông Cổ Chiên, Hàm Luông và sông Tiền, gây sạt lở bờ sông và ảnh hưởng đến môi trường. Trong năm 2016, lực lượng liên ngành kiểm tra, xử lý 4.460 vụ, lập biên bản xử lý 858 trường hợp với số tiền trên 9,5 tỷ đồng. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2017 đã kiểm tra 387 vụ, xử lý 393 trường hợp khai thác cát trái phép với số tiền 4,3 tỷ đồng, tịch thu 2 phương tiện."

Đại tá Lê Văn Hòa
Phó giám đốc Công an tỉnh Bến Tre

Ông Lê Văn Đáo, Phó giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho biết, toàn tỉnh có 20 mỏ cát, tuy nhiên, thời gian qua tỉnh đã thu hồi, rút giấy phép, đình chỉ hoạt động 17 mỏ. Hiện còn 3 mỏ cát được cấp phép hoạt động gồm: Mỏ An Hiệp (sông Hàm Luông), mỏ Phụng Châu (sông Cổ Chiên) và mỏ HTX Bình Đại (sông Tiền). Trên sông Hàm Luông đoạn từ Vàm Tân Phú đến xã Tiên Thủy (huyện Châu Thành) dài khoảng 9km, tập trung lượng cát san lấp lớn, mỏ cát này đã được cấp phép hoạt động. Dù lực lượng liên ngành thường xuyên kiểm tra, song vẫn có một số phương tiện lén lút hút cát trái phép xung quanh khu vực gần mỏ. Để chấn chỉnh lại hoạt động khai thác cát trên địa bàn, mới đây UBND tỉnh đã cấm tất cả các phương tiện khai thác cát vào ban đêm.

Cũng theo ông Đáo, hiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 843 phương tiện hành nghề khai thác cát, tăng 35 phương tiện so với năm 2015. Trong đó có 147 tàu sắt (có tải trọng từ 30 tấn đến dưới 500 tấn); 696 phương tiện ghe gỗ (tải trọng từ 10 tấn đến dưới 100 tấn).

Xử lý án điểm chống người thi hành công vụ

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết, trên các tuyến sông thuộc địa bàn huyện, trữ lượng cát rất nhiều nên tình trạng khai thác trái phép diễn ra khá phức tạp. Trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã bắt quả tang 27 trường hợp, xử phạt 732 triệu đồng. Ngoài ra, UBND huyện lập biên bản chuyển về tỉnh xử lý tịch thu 2 phương tiện và buộc 4 trường hợp khác phải nộp tiền gần 420 triệu đồng. Tuy nhiên, cát tặc vẫn rất lộng hành.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Hữu Lập, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh, chấm dứt ngay tình trạng khai thác cát trái phép. Trong đó, tập trung ở điểm sông Hàm Luông đoạn qua xã Tiên Thủy, Tiên Long (huyện Châu Thành), không để xảy ra điểm nóng gây bức xúc trong dân.

Cũng theo ông Lập, về những hành vi chống người thi hành công vụ, sắp tới tỉnh sẽ xem xét đề nghị xử lý án điểm làm cơ sở để răn đe. “Riêng những trường hợp khai thác cát trái phép, các ngành chức năng phải xử phạt thật nghiêm, cần thiết tịch thu phương tiện nhằm hạn chế việc tái diễn vi phạm”, ông Lập nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.