Hạ tầng

Cầu An Hảo sẽ thông xe vào 30/4

25/03/2017, 13:30

Cầu An Hảo bắc qua sông Đồng Nai kết nối trung tâm TP Biên Hòa với QL1, QL51 sẽ thông xe vào 30/4.

IMG_9961

Cầu An Hảo sẽ thông xe vào dịp 30/4.

Sáng 25/3, Ban Quản lý dự án (QLDA) cầu Đồng Nai mới và tuyến 2 đầu cầu đã tổ chức lễ hợp long cầu An Hảo bắc qua sông Đồng Nai.

Theo Ban QLDA gói thầu XL1 xây dựng cầu An Hảo và tuyến 2 đầu cầu được động thổ vào ngày 30/12/2015 thuộc hạng mục bổ sung vào dự án BOT xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến 2 đầu cầu do TCT Xây dựng số 1 (CC1) là chủ đầu tư. Cầu An Hảo có 9 nhịp có chiều dài 475,5m và các nhịp cầu dẫn. Mặt cắt ngang cầu có tổng bề rộng 23m.

IMG_9949

Các đại biểu tham dự nghi thức hợp long cầu An Hảo.

Ngoài ra, để đồng bộ với các tuyến kết nối đơn vị thi công sẽ thi công nút giao với đường Lê Văn Duyệt (đoạn đầu tuyến) và nút giao với đường dẫn cầu Bửu Hòa (cuối tuyến) và các vị trí giao với đường dân sinh. Gói thầu XL2 xây dựng phần đường dẫn bờ Hiệp Hòa (kết nối cầu Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) có chiều dài 1,31km, vận tốc thiết kế 60km/h.

Ông Thái Đình Dũng, giám đốc Ban QLDA cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu cho biết: Theo kế hoạch cầu An Hảo sẽ hoàn thành trước 30/6. Tuy nhiên với tiến độ thi công hiện tại cầu An Hảo sẽ thông xe vào dịp 30/4 vượt tiến độ 2 tháng so với tiến độ đề ra. Hiện nay phần đường dẫn bờ Hiệp Hòa đang được nhà thầu gấp rút thi công để khai thác đồng bộ.

IMG_9927

Ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (ngoài cùng bên trái) cùng ông Trịnh Tuấn Liêm, giám đốc Sở GTVT (áo trắng ở giữa) tham quan công trường thi công cầu An Hảo.

Trao đổi với PV Báo Giao thông ông Đặng Linh Sơn, PGĐ Công ty TNHH MTV CC1-Việt Nguyên đơn vị phụ trách thi công cầu An Hảo cho biết: Đến nay tiến độ thi công vẫn được đảm bảo đúng tiến độ, an toàn lao động, chất lượng công trình luôn được đặt lên hàng đầu. “Ngay sau ngày hợp long đơn vị thi công sẽ dốc sức thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại để thông xe kỹ thuật cầu vào ngày 30/4.”, ông Đặng Linh Sơn nói. 

Dự án cầu Đồng Nai và tuyến 2 đầu cầu một số hạng mục đã hoàn thành như: cầu Đồng Nai mới, cầu vượt Amata, hầm chui Tam Hiệp, hầm chui Ngã tư Vũng Tàu… đã xóa bỏ nhiều điểm đen giao thông trên QL1. Việc đầu tư xây dựng hạng mục cầu An Hảo sẽ rút ngắn khoảng cách từ TP Biên Hòa đi các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Xem thêm video xe ben diễu hành trên đường Võ Nguyên Giáp (TP Biên Hòa, Đồng Nai):

img

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông kiểm tra tiến độ thi công cầu An Hảo

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.